Và những “chú dế” dưới đây sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó với giá có thể coi là “được nhất” trên thị trường.
BenQ-Siemens E61
Với những phím điều khiển được thiết kế ngay trên đỉnh của điện thoại, BenQ-Siemens E61 sẽ thật tiện lợi cho người dùng trong quá trình nghe nhạc. Bạn có thể nghe nhạc MP3, AAC, AAC+ với chế độ Rock/Flat/Bass/Pop/Jazz hay Classic cùng chất lượng âm thanh khá ổn (sẽ tuyệt vời hơn nếu nghe với tai nghe). Máy có tính năng hiển thị lời bài hát và khe cắm thẻ miniSD. Giá khoảng 2.300.000đ.
LG KG200
Nổi bật với màu đen và thiết kế nhỏ gọn. Bộ nhớ trong 60 MB của máy cho phép bạn kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB và chép các bài nhạc mình yêu thích vào dễ dàng. Khe cắm thẻ TransFlash sẽ giúp bạn mở rộng kho nhạc số của mình tùy thích. Máy hỗ trợ nghe nhạc MP3, AAC, AAC+ , xem video MP4, 3GP , đài FM với chất lượng khá tốt. Giá khoảng 2.500.000đ.
I-mobile 310
Được thiết kế như một máy nghe nhạc số bỏ túi nhỏ gọn hình viên thuốc nhưng I-mobile 310 có bộ nhớ trong lên đến 128MB, đủ lưu được khá nhiều bài nhạc MP3, AMR, MIDI... và hỗ trợ cả khe cắm thẻ microSD. Giá khoảng 2.200.000đ.
BenQ-Siemens EF51
Máy được thiết kế như một chiếc hộp nhỏ nhắn với tất cả các phím bấm chơi nhạc trực tiếp đều được bố trí ngay trên chiếc nắp hộp bên ngoài vỏ máy. Chỉ cần nhấn một nút bấm là bạn có thể thưởng thức nhạc số được ngay. Loa ngoài 3D giúp bạn nghe nhạc cùng mọi người thú vị hơn. Máy hỗ trợ chơi nhạc MP3/AAC/AAC+/WMA. Khe cắm thẻ miniSD và công nghệ Bluetooth sẽ giúp bạn bổ sung các bài nhạc dễ dàng. Giá khoảng 2.600.000đ.
Nokia 5200
Chỉ cần nhấn một lần duy nhất vào nút chuyên dụng là bạn có thể nghe các bài nhạc định dạng MP3/AAC/M4A/eAAC+/
AAC/SpMidi dễ dàng với chiếc máy được thiết kế nhỏ gọn và màu sắc trẻ trung này. Thú vị nhất là bạn có thể dùng tai nghe Bluetooth để nghe nhạc với máy. Ngoài ra, máy cũng có khe cắm thẻ microSD. Giá khoảng 2.800.000đ.
LƯU Ý KHI CHỌN “DẾ” NGHE NHẠC
* Giao diện của chương trình chơi nhạc phải dễ hiểu, dễ sử dụng.
* Hỗ trợ nhiều chế độ Equalizer.
* Có khe cắm thẻ nhớ mở rộng, hỗ trợ bổ sung các bài nhạc.
* Công nghệ kết nối USB 2.0, Bluetooth để truyền tải nhạc dễ dàng hơn.
* Chất lượng phát nhạc với tai nghe phải tương đối tốt, có loa ngoài stereo càng tốt.
Game cho “dế cưng”
Với hai game hấp dẫn mà dzui sau đây, bạn chắc chắn sẽ có những phút giây thú vị bên bạn bè của mình cùng với chú “dế cưng”
Vi vu trên không với Black Shark...
Dù nhiệm vụ chính của bạn trong game là tiêu diệt những kẻ khủng bố có vũ khí hạt nhân nhưng bạn cũng sẽ cảm giác thú vị khi được điều khiển chiếc máy bay chiến đấu có tên là Black Shark trong vai trò của một phi công. Để hoàn thành nhiệm vụ, bạn phải hết sức khéo léo và nhanh nhạy vì hỏa lực của “những kẻ khủng bố” cũng rất mạnh.
Và kinh doanh vận tải với Truck Tycoon
Một game “hợp gu” với những bạn có sở thích kinh doanh. Vào vai một ông chủ kinh doanh vận tải đường bộ, bạn sẽ khởi nghiệp bằng việc tậu xe, xây nhà xưởng, mướn nhân công rồi sau đó đi tìm các mối làm ăn để chở hàng cho họ.
Cả Black Shark và Truck Tycoon đều thích với ĐT Java, S60... Bạn có thể tìm thấy 2 game này trên các đĩa CD Game cho ĐTDĐ bán ngoài thị trường hay cài đặt tại các cửa hàng ĐTDĐ.
|
Giải mã thuật ngữ
Mình thường nghe nói về “dế” với những thuật ngữ như 3G, Bluetooth, Wi-Fi... nhưng không hiểu nó có nghĩa là gì. Nhịp sống @ giúp mình nhé!
HẢI ANH (Cà Mau)
Nhịp sống @: 3G, hay 3-G, (viết tắt của third-generation technology) là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn, hình ảnh...) với tốc độ rất cao, trên 1 Mbit/s, giúp người dùng nghe nhạc, xem video trực tuyến, tải dữ liệu dễ dàng. VN là một trong nhiều nước trên thế giới dùng công nghệ 3G. Hiện tại, một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản cũng đang thử nghiệm công nghệ truyền thông không dây thứ tư (4G hay 4-G, viết tắt của fourth-generation), cho phép truyền tải dữ liệu với tốc độ tối đa trong điều kiện lí tưởng từ 1 đến 1.5 Gb/giây.
Bluetooth: Được đặt theo tên của vị vua Đan Mạch, Harald Bluetooth, Bluetooth là công nghệ kết nối không dây tầm ngắn, hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu không dây lên tới 720 Kbps trong phạm vi 10-100 m. Nó thường được ứng dụng cho các thiết bị kĩ thuật số như ĐTDĐ, laptop...
Wi-Fi: Wi-Fi hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến, cho phép các máy tính xách tay, PDA... có Wi-Fi có thể truy cập Internet tại những khu vực có sóng của hệ thống này (các hotspot), mà hoàn toàn không cần đến cáp nối.
C.TRUNG |