5 xã, 3 huyện đã xuất hiện dịch gia cầm
Sáng nay 9/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Mai Ái Trực, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đã đến Quảng Nam kiểm tra các biện pháp cụ thể trong việc triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.
Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công điện về các biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.
Trước đó, tối 8/11, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm Quảng Nam đã họp khẩn nhằm triển khai kế hoạch đối phó trước tình hình gia cầm chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Phúc chính thức thông báo: Dịch gia cầm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến thời điểm này, cả tỉnh mà cụ thể là các xã Bình Đào, Bình Nam, Bình Quế (huyện Thăng Bình), Quế Phú (huyện Quế Sơn), Tam Xuân (huyện Núi Thành) đã có trên 1.500 con gia cầm chết không rõ nguyên nhân. Qua xét nghiệm vẫn chưa có H5N1, nhưng do gia cầm chết hàng loạt nên có thể gọi đây là dịch gia cầm. Hiện toàn tỉnh đã tiêu huỷ 3.000 gia cầm bị bệnh hoặc chết chưa rõ nguyên nhân.
Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các ban, ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm Quảng Nam Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Từng địa phương, từng ngành, trước hết là Chủ tịch UBND từng huyện, thị xã, các xã, phường phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ và Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm lây sang người.
Từng ngành, từng địa phương liên quan phải có chương trình hành động cụ thể tại địa bàn, ngành của mình để thực hiện việc này một cách có hiệu quả. Tỉnh Quảng Nam đưa ra một số biện pháp cấp bách để triển khai chủ trương này:
Trước hết là thông tin cho dân qua các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh tuyên truyền trực quan. Các hội viên, đoàn viên của Mặt trận và các đoàn thể phải tuyên truyền cho dân về tác hại nguy hiểm của dịch cúm gia cầm và nguy cơ lây sang người có thể xuất hiện ở Quảng Nam.
Tiêm vac-xin cho tất cả đàn gia cầm, trước hết là đàn thuỷ cầm một cách kiên quyết triệt để. Nghiêm cấm tiêu thụ gia cầm ở các vùng ổ dịch, kiên quyết tiêu huỷ, tiêu độc ở vùng có dịch. Nghiêm cấm ấp đàn vịt mới, ăn tiết canh, vận chuyển gia cầm từ vùng dịch đến các địa phương khác để buôn bán.
Các cấp, các ngành theo chức năng của mình, thành lập các đội vệ sinh phòng dịch, kiểm tra liên ngành và thực hiện các biện pháp cấp bách về hành chính và một số biện pháp khác để kiểm tra, đôn đốc liên tục ở các cấp, ngành và địa phương, nhất là những vùng có dịch, chợ trung tâm. Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thuốc men để phòng dịch khi xuất hiện, nhất là chủ động phòng dịch lây sang người.
Quảng Nam sẽ dành một khoản kinh phí và thời gian cần thiết cho việc chỉ đạo dập dịch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách và chỉ đạo một cách kiên quyết, liên tục để dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây sang người không tái diễn ở tỉnh Quảng Nam. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong việc phòng chống đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu".
Được biết trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có Chỉ thị số 28 về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Chỉ thị số 29 về việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.
Vẫn còn nhiều khó khăn từ cơ sở
Đến trưa 8/11, Chi cục Thú y Quảng Nam đã nhận về 840.000 liều vac-xin tiêm phòng H5N1 cho đàn vịt. Đây là đợt thứ 2 tỉnh được nhận vac-xin từ trung ương để kịp thời phân bổ cho các địa phương tiến hành tiêm phòng theo quy định.
Số vac-xin nhận về đủ đáp ứng cho việc tiêm phòng đợt 1 cho 4 triệu con gia cầm các loại. Hôm nay 9/11, Chi cục Thú y Quảng Nam tiến hành cấp đồng loạt cho các địa phương số vac-xin trên.
Điều đáng quan tâm hiện nay là việc thống kê số lượng đàn gia cầm vẫn còn hiện tượng bỏ sót. Tại Hội An, theo phản ảnh của nhiều người dân thì cán bộ thống kê đàn gia cầm vẫn chưa tính đến một số lượng lớn đàn vịt con đang nuôi tại các hộ gia đình, khiến công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm có thể không đạt hiệu quả như mong muốn.
Trong khi đó, dù đã xảy ra gia cầm chết hàng loạt nhưng bất chấp cảnh báo về hiểm hoạ từ dịch cúm gia cầm, vịt đàn ở nhiều địa phương vẫn đang nuôi thả rông. Sau khi vịt đổ bệnh nhào ra chết hàng loạt ở nhà ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Bình Nam Lê Anh Tuấn cho biết: "Nếu vịt mới ấp, căn cứ theo tinh thần chỉ đạo của Nhà nước thì cho huỷ chứ không nên nuôi lâu dài. Với vịt thả rông thì buộc các gia đình phải khoanh vùng, nhốt lại ở những nơi quy định cụ thể".
Thế nhưng 8 đàn vịt quy mô 300 con trở lên cùng vịt nuôi quy mô nhỏ trong các hộ gia đình ở xã này đang thả rông. Nhiều lứa vịt con vẫn tiếp tục ra lò, có mặt khắp các cánh đồng. Mới đây người dân còn phát hiện cò trên một số cánh đồng chết không rõ nguyên nhân, trên mình có dấu hiệu xuất huyết.
Bên cạnh đó, việc kiểm soát giết mổ, buôn bán gia cầm sống nhỏ lẻ tại các chợ cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ông Phạm Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam cho biết: "Hiện nay dân chúng tôi không có các đàn gia cầm lớn mà chủ yếu nuôi phân tán trong các hộ dân, 10 - 15 con thôi. Do vậy, ít có việc đưa vịt ra tỉnh ngoài, chủ yếu người ta mổ giết thịt ở trong nhà nên chưa kiểm soát được. Gà ở trong dân thì hiện nay thực sự chúng tôi cũng chưa giám sát được!".
Rõ ràng, trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, Quảng Nam đang đối mặt với các vấn đề phát sinh từ cơ sở do hạn chế về nhận thức của người dân, trong khi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thì còn quản lý lỏng lẻo, chỉ đạo thiếu cương quyết!
(Theo Vietnamnet)