* Hiện nay hàng điện tử giảm giá rất nhiều. Chính vì điều đó đòi hỏi bạn phải có con mắt tinh tường để tránh các loại hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tham khảo ý kiến bạn bè, chỉ mua ở những nơi đáng tin cậy, tìm hiểu kĩ trước khi mua sẽ có thể giúp bạn tránh được những mặt hàng đó đấy.
* Khi mua máy nghe nhạc bạn nên đến nhiều nơi để có thể so sánh giá cả và chọn lựa được nhãn hiệu nào phù hợp với túi tiền mình nhất bởi vì mỗi nhãn hiệu có một mức giá nhất định.
Ví dụ như hàng Sony và Samsung chính hãng thì giá tương đối cao, một máy MP3 dung lượng 512MB với chức năng mp3, ghi âm, FM thì giá dao động khoảng từ 1 triệu 4 đến 2 triệu đồng trong khi đó với nhãn hiệu JVJ hay iMax giá chỉ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Tất nhiên với Sony hay Samsung chất lượng sẽ cao hơn nhưng nếu bạn không đủ tiền bạn vẫn mua được máy rẻ với chất lượng có thể chấp nhận được.
Bạn có thể đến một số cửa hàng điện tử như Phong Vũ (264C, Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3), cửa hàng iMax (200 Nguyễn Cư Trinh, Q.1) và một số siêu thị điện máy khác để tìm hiểu thêm.
* Khi mua các bạn chỉ nên lựa chọn những máy có chức năng cần thiết cho mình thôi nhé. Sẽ lãng phí lắm đấy nếu các bạn mua một cái máy mắc thật mắc với rất nhiều chức năng trong khi mình sử dụng chẳng được bao nhiêu.
* Khi nhận hàng bạn cần phải kiểm tra kĩ xem máy nghe nhạc của mình có hoạt động được không, chế độ bảo hành như thế nào, phụ kiện kèm theo (thường thì gồm 1 headphone, 1 driver, 1 ổ cắm sạc bin, 1 dây chuyển để kết nối với máy tính) có đầy đủ không, cẩn thận hơn nữa bạn cũng nên kiểm tra kĩ xem tai nghe có nghe được không, ổ cắm có sạc được không, dây chuyển có kết nối với máy tính được không? Những điều đó rất cần thiết vì sẽ tiết kiệm được thời gian đi đổi của bạn nếu chẳng may có sai sót gì đó. Đừng để giống như mình, mình trả tiền cho 1 máy MP3 512 MB thế mà khi về mình mới phát hiện trên thân máy lại ghi là 256 MB. Thế là mình phải tốn công đi đổi lại. Tốt nhất là các bạn nên kiểm tra kĩ hết tất cả mọi thứ trước khi mang hàng về nhà nhé.
* Một kinh nghiệm nhớ đời cho mình. Trên sản phẩm điện tử thường có dán tem chính hãng, trên đó có ghi ngày mình mua hàng. Lúc đầu mình tưởng tem đó chỉ là để công nhận đây đúng là sản phẩm của công ti đó thôi nên không quan trọng, thế là mình sém lột hết ra nếu chị mình không can ngăn kịp thời. Thì ra ta phải giữ lại tem đó để được bảo hành. Chị mình nói nếu máy không có tem chính hãng thì khi đem đổi người ta sẽ không chịu. Hú hồn nhỉ. Vậy khi mua về, máy sao bạn cứ để yên như vậy mà dùng, đừng lột tem ra thiệt thòi lắm đấy.
Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm mà mình thu nhặt được, mong sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn lựa chọn được một máy nghe nhạc ưng ý.
TRẦN THANH LAN (Q Thủ Đức)