Pv: Hai bạn quen nhau như thế nào?
Minh Đạt: Tớ và Hạnh Vân cùng học chung lớp học thêm
Hạnh Vân: Đồng ý!!!
Pv: Tìm điểm nổi bật nhất của người còn lại nhé?
Minh Đạt: Bạn ấy khá xinh. Bạn ấy thích làm quen với các bạn cùng lớp, ít bắt chuyện với mọi người, chỉ nói chuyện với một vài người bạn.
Hạnh Vân: Bạn ấy là một người sống hướng nội, sắc sảo, sâu sắc và có cá tính.
Pv: Sở thích của các bạn?
Minh Đạt: Ngoài niềm đam mê với môn Lịch sử, tớ thích nghe nhạc. Âm nhạc giúp tớ cảmthấy thật thoải mái. Khi học tập quá căng thẳng, nghe nhạc là biện pháp giảm stress tốt nhất. Còn những lúc vui, âm nhạc như người bạn cùng chia sẻ niềm vui của mình.
Bạn Nguyễn Minh Đạt, tài khoản - devilboyproth, học sinh lớp 12 C7 trường THPT Sông Công, Thái Nguyên đạt giải Nhì Tú tài số tuần 19 với môn Lịch sử. Số điểm bạn đạt được là 95. Điểm trung bình 10 bài thi gần đây nhất 98,33. Email: minhdat_tn@yahoo.com |
Hạnh Vân: Môn Văn là môn học tớ say mê nhất, còn ngoài giờ học thì tớ cũng thích nghe nhạc.
Pv: Nói về môn học là sở trường của các bạn nhé?
Minh Đạt: Có nhiều bạn quan niệm, môn Lịch sử chỉ cần “bịa” là được 5 điểm, nên các bạn thi khối A, B thường bỏ môn học này. Nhưng tớ thấy đó là môn học thiết thực, không nhàm chán chút nào. Hơn nữa tớ có một người thầy dạy Sử rất tuyệt vời. Mỗi giờ học Lịch sử là mình lại có những cảm hứng mới.
Hạnh Vân: Môn Văn học cần sự đam mê, cảm thụ và một chút năng khiếu. Không phải ai cũng có được điều này.
Pv: Các bạn cùng chia sẻ bí kíp học tập của mình đối với hai môn này?
Minh Đạt: Ngoài thời gian trên lớp nghe cô giáo giảng bài, tớ thường đọc thêm sách tham khảo. Tự học chiếm khoảng 35% kiến thức vì thời gian trên lớp rất ít. Viết đề tài nhiều cũng là cách mà tớ thường dùng để ôn luyện bài. Khi đến lớp nên xin giáo viên đề tài rồi về nhà viết, viết đến khi nào thấy ưng ý thì đem nọp cho giáo viên sửa chữa lỗi cho để hoàn thiện kiến thức. Như thế khi gặp các đề tài sẽ không bỡ ngỡ.
Hạnh Vân: Tớ chỉ nghe cô giáo giảng bài trên lớp. Với mỗi bài học mới, tớ thường đọc tác phẩm trước. Đọc rồi tự mình cảm thụ, phân tích, bình giảng. Điều quan trọng nhất là nắm chắc kiến thức để phân tích vấn đề thật chính xác. Nhiều người cho rằng, viết văn là phải dài, nhiều chữ nhưng theo tớ, một bài văn không cần dài mà cần đủ ý, chặt chẽ và có sức thuyết phục trong hành văn. Đọc một bài văn như thế cô giáo mình không thể không cho điểm cao được.
Bạn Nguyễn Hạnh Vân, tài khoản - nguyenhanhvan, học sinh lớp 12 C2 trường THPT Sông Công, Thái Nguyên giải Nhì Tú tài Số tuần 18. Số điểm bạn đạt được ở môn Văn học là 95. Điểm trung bình 10 bài thi gần đây nhất của bạn 97,42. Email: nguyen_hanh_van_sc@yahoo.com |
Pv: Trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới, trường nào sẽ nằm trong “tầm ngắm” của các bạn?
Minh Đạt: Mình muốn bước chân vào Học viện Cảnh sát nhân dân.
Hạnh Vân: Tớ thì đang phân vân giữa ĐH Sư Phạm I và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Học và Thi rất vui vì đã có cơ hội để trò chuyện với hai bạn. Chúc các bạn sớm trở thành tân sinh viên của trường mình yêu thích và nhớ thường xuyên đồng hành cùng Học và Thi để được bổ trợ những kiến thức và kinh nghiệm thi cử bổ ích!
|
Các bạn muốn làm quen, chia sẻ những thông tin về học hành, thi cử với các bạn học sinh trên cả nước có thể tham gia vào diendan.hocmai.vn hoặc trực tiếp tham gia các box Văn học và Lịch sử. |
Hocmai.vn