Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm nay sẽ tăng khoảng 10%, tức là sẽ có thêm gần 100.000 thí sinh có cơ hội vào ĐH. Tuy nhiên, đề thi không vì thế mà dễ đi, nó sẽ vẫn ẩn chứa trong đó những cái “bẫy” để chọn ra người xứng đáng vượt “vũ môn”. Trong các môn thi khối A, môn Hóa là với những công thức phức tạp, những câu trắc nghiệm “gài bẫy” có thể sẽ khiến nhiều thí sinh đau đầu.
Hi vọng cuộc trao đổi ngắn với cô Nguyễn Bích Hà , tổ trưởng bộ môn Hóa trường Ams sẽ giúp bạn nắm được “bí quyết” học, thi môn Hóa hiệu quả nhất trong thời gian 2 tuần ôn thi ngắn ngủi.
“Form” đề thi Hóa có thể lấy đề năm trước làm chuẩn.
Từ những đề thi tuyển sinh ĐH môn hóa học khối A, B từ năm 2002-2007 có thể thấy đề thi các năm qua có một đặc điểm là rất cơ bản, không quá khó, không lắt léo, không đánh đố thí sinh (TS) nhưng có độ phân hóa cao, nội dung trải khắp chương trình từ lớp 10-12 (chủ yếu là lớp 12).
Về vấn đề thi đại học môn Hóa năm 2008, cô Nguyễn Bích Hà cho biết: “Cũng như các môn học khác, học Hóa là cả một quá trình, vì tuy trọng tâm rơi vào lớp 12 nhưng các em học sinh phải có nền tảng và kiến thức vững chắc từ lớp 10, 11. Về cấu trúc đề thi, cơ bản không có gì thay đổi, học sinh có thể lấy các “form” đề thi Hóa của năm ngoái để làm chuẩn, và phân tỉ lệ câu cho từng phần”.
Không nên để mất điểm ở những trường hợp đáng tiếc
Dựa trên kinh nghiệm giảng dạy, ra đề và chấm bài, cô Nguyễn Bích Hà nhắc nhở các em học sinh: “Trong phần bài tập, các em chú ý áp dụng các định luật như định luật vô cơ bảo toàn khối lượng, bảo toàn điện tích, bảo toàn điện nguyên tử. Thực ra trong chương trình thi ĐH môn Hóa, 100% là lí thuyết, các bài tập đều dựa trên lí thuyết. Nếu nắm chắc lí thuyết, các em phải đạt 80% tổng số điểm.
“Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy, phần bài tập, các em hay nhầm lẫn nguyên tử khối (80) và phân tử khối của Br (160). Khi làm bài, các em nên cẩn thận từng chi tiết nhỏ, tránh những trường hợp mất điểm đáng tiếc”.
Đối với yêu cầu về định lượng, năm nay sẽ khai thác mạnh các định luật và các kỹ thuật giải toán nhanh, đây là xu thế của cách ra đề trắc nghiệm. Học sinh nên cẩn thận trong quá trình tính toán, làm bài.
Giai đoạn cuối, các em nên tự kiểm tra lẫn nhau
Thời gian ôn thi ĐH không còn nhiều, các em chú ý phương pháp ôn sao cho tận dụng hiệu quả nhất quãng thời gian còn lại. Cô Hà đã nêu lên một kinh nghiệm học Hóa rất hiệu quả, rút ra từ chính kinh nghiệm của bản thân: “Theo tôi, cách học tốt nhất tại thời điểm này là các em nên tự kiểm tra lí thuyết cho nhau, nếu có điều kiện thì có thể 1 giáo viên kèm 1 học sinh. Đây là phương pháp tôi đã vận dụng và thấy rất hiệu quả”.
Học sinh chúng mình hãy thử bắt tay vào ôn theo cách cô “mách nước” nhé! Như thế chúng mình vừa tiết kiệm được thời gian, lại vừa học “rất vào” đấy! Và chúng ta hãy thử áp dụng phương pháp học này của cô Hà cho tất cả các môn còn lại.
Những dạng đề rất cơ bản và sát với kì thi đại học đã được cô Hà soạn rất công phu. Chúng mình đừng bỏ lỡ cơ hội làm bài thi thử môn Hóa trước kì thi thật nhé! Hãy cố gắng hơn nữa cho kỳ thi ĐH và cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học tập tại diendan.hocmai.vn
Tham khảo thêm:
Lịch sử - môn “đáng sợ” nhất của thí sinh ban C
Đề thi Văn ĐH 2008 sẽ ra theo dạng nào?
Học lí thuyết Vật lí theo cách “dễ vào” nhất
Mọi thắc mắc về Học hành và thi cử, các bạn thí sinh có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số tổng đài: 1900-58-58-12 hoặc gửi thư về hòm thư:
info@hocmai.com.vn
, trao đổi trực tiếp qua YM: hocmai.trogiup để sớm nhận được câu trả lời. Chúc các bạn thành công! |
Thân Hương