Một thực tế mà bất cứ thí sinh nào cũng dễ dàng nhận ra qua các kỳ tuyển sinh, đó là: điểm chuẩn của các trường ĐH, CĐ phía Nam bao giờ cũng thấp hơn so với các trường phía Bắc ở cùng một ngành đào tạo.
Đơn cử như điểm chuẩn NV1 trường ĐH Kinh tế TPHCM năm 2007 là 21,5 (đối với tất cả các ngành). Trong khi đó điểm chuẩn của ngành Tài chính- Ngân hàng và ngành Tiếng Anh tại ĐH Kinh tế quốc dân (tại Hà Nội) có mức điểm chuẩn là 26,5 điểm. Các ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất như: Luật học, Quản trị kinh doanh thì điểm chuẩn cũng lên đến 24 điểm.
ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Kinh tế quốc dân không phải là trường hợp ngoại lệ. Những con số dưới đây sẽ cho các bạn sự so sánh để thấy được sự chênh lệch về điểm chuẩn giữa các trường ĐH, CĐ phía Nam và phía Bắc
Đầu vào chung của ĐH Bách Khoa Hà Nôi năm 2007 là 23 điểm. Với ĐH Bách khoa TP. HCM thì điểm chuẩn thấp hơn nhiều. 12/21 ngành học của ĐH Bách khoa TP. HCM có mức điểm chuẩn dưới 20 điểm. Một số ngành như Công nghệ Dệt may Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt lạnh), Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật hệ thống công nghiệpTrắc địa (Trắc địa, Địa chính), Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Thuỷ lợi - Thuỷ điện - Cấp thoát nước, Vật lý Kỹ thuật có mức điểm chuẩn là 18 điểm, thấp hơn 5 điểm so với ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Với cùng một ngành học nhưng điểm chuẩn ở trường ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) bao giờ cũng cao hơn trường ĐHKHTN (ĐHQG TPHCM). Năm 2007, điểm chuẩn ngành Toán học ở trường ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) là 19,5 điểm thì ở ĐHKHTN (ĐHQG TPHCM) chỉ là 16 điểm.
Ngành Vật lý ở ĐHKHTN (ĐHQG Hà Nội) là 19,5, ngành Hoá là 20, Địa chất: 18, Sinh học 23, Công nghệ sinh học: 26… thì ở ĐHKHTN (ĐHQG TPHCM) ngành Vật lý chỉ 15 điểm, ngành Hoá 17, Địa chất 15, Sinh học 16, Công nghệ sinh học 24…
Năm 2007, ở ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM), điểm chuẩn ngành thấp nhất là 14 và cao nhất là 18 (Báo chí), Trong khi đó, ở ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG Hà Nội, ngành có điểm chuẩn thấp nhất cũng lên đến 18 điểm và ngành có điểm chuẩn cao nhất lên đến 20,5 điểm (ngành Du lịch).
Riêng ngành Báo chí trường này ở khối C là 20 điểm, cao hơn 2 điểm so với ngành Báo chí trường ĐHKHXH&NV (ĐHQG TPHCM)… Ở ĐH Luật Hà Nội, điểm chuẩn năm 2007 khối A là 20, khối C là 20,5 trong khi ở ĐH Luật TPHCM, điểm chuẩn khối A là 18, khối C là 16…
Ở khối ngoài công lập, ít trường ĐH ở khu vực phía Bắc xét tuyển NV2 và nếu xét NV2 thì cũng rất hạn chế về chỉ tiêu nên điểm sàn xét tuyển NV2 cũng khá cao, dẫn đến điểm chuẩn cũng “đội” lên. Rất nhiều thí sinh không trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ phía Bắc đã tìm thấy cơ hội NV2, NV3 của mình tại các trường ĐH phía Nam.
Rõ ràng thực tế này đã lí giải phần nào nguyên nhân các thí sinh của chúng ta đang có xu hướng Nam tiến với mong muốn cơ hội trúng tuyển ĐH, CĐ sẽ lớn hơn. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào cho tương lai, các bạn cần cân nhắc kỹ càng về sở thích, năng lực, điều kiện học tập, kinh tế của bản thân. Điểm chuẩn chỉ là một trong những yếu tố để đưa ra lựa chọn cho chính mình. Chúc các bạn thành công!
|
Mọi thắc mắc về Học hành và thi cử, các bạn thí sinh có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số tổng đài: 1900-58-58-12 hoặc gửi thư về hòm thư: info@hocmai.com.vn
, trao đổi trực tiếp qua YM: hocmai.trogiup để sớm nhận được câu trả lời. Chúc các bạn thành công! |
La Giang (tổng hợp)