Buổi tối trước ngày thi Bạn đã có cả mấy tháng trời để ôn thi, bây giờ là thời điểm cần được nghỉ ngơi phù hợp và chuẩn bị tâm lý cho một kỳ thi an toàn, thắng lợi. Tuy nhiên, nếu chưa yên tâm về kiến thức bạn có thể lướt qua toàn bộ nội dung kiến thức của môn thi ngày mai, không nên sa đà vào các kiến thức chi tiết mà nên bao quát tổng thể nhưng nhất thiết bạn không được thức khuya quá 10h. Bạn cố gắng đi ngủ sớm khoảng 9h30 là thích hợp.
Trước khi đi ngủ, các bạn cần chuẩn bị, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, đầy đủ vào trong cặp sách. Hãy xem bạn đã có đủ các vật dụng chưa nhé: 2-3 cây bút cùng loại (cùng màu mực), thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình (không gắn các linh kiện điện tử); máy tính cầm tay (
danh mục các loại máy tính được sử dụng). Tùy vào từng môn thi mà bạn lựa chọn đồ dùng mang vào phòng thi cho phù hợp. Ngoài những vật dụng cần thiết phục vụ cho việc làm bài thi các bạn không được quên mang theo giấy báo thi và CMTND.
Đặt đồng hồ báo thức đề phòng ngủ quên các bạn nhé. Tuyệt đối không được cố “thêm tí nữa” khi chuông báo thức reo, nguy cơ ngủ quên sẽ rất cao đấy. Dậy muộn tất nhiên sẽ rất vội vàng, lo lắng gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của bạn. Chưa kể nếu chậm giờ thi, dù rất thông cảm với các bạn hội đồng thi vẫn không thể để cho bạn vào phòng thi được. Như vậy là bao nhiêu thời gian, công sức của bạn đổ xuống sông, xuống biển.
Sẵn sàng cho ngày thi đầu tiên Sáng mai, bạn nên dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị thật chu đáo và đầy đủ cho buổi thi đầu tiên. Kiểm tra lần cuối các vật dụng, giấy tờ cần thiết. Ăn sáng vừa phải, không quá no nhưng cũng không được để bụng đói làm bài. Chúng mình nên ăn sáng ở nhà để đảm bảo vệ sinh. Chuẩn bị thêm một chai nước đề phòng lúc khát nữa bạn nhé vì nước ở các quán xá nhiều khi không đảm bảo an toàn.
Các bạn cũng cần phải chú đến khoảng cách từ nhà đến địa điểm thi, trừ hao tốn thời gian tắc đường, dừng đèn đỏ để đảm bảo về mặt thời gian. (
14 tuyến đường có nguy cơ ùn tắc trong những ngày thi)
Chúng mình không nên mang đến trường thi sách giáo khoa, tập vở ghi bài, đề cương ôn tập (hoặc bất cứ tài liệu nào dính dáng đến bài thi), bút xóa, bút đỏ, điện thoại di động, máy nghe nhạc... để tránh những vi phạm không đáng có. Mặt khác, việc học cố thêm một vài chữ không giải quyết được gì mà đôi khi còn làm bạn lo lắng, hoang mang thêm khi bắt gặp những nội dung khó. Bạn cũng nên lưu ý đến trang phục khi đi thi, chúng mình cần mặc quần áo thoáng mát, nhưng vẫn phải đảm bảo chỉnh tề nhé.
Đến trường thi Chúng mình nên đến địa điểm thi sớm hơn thời gian bắt đầu vào phòng thi khoảng 15-20 phút. Thời gian đó, chúng mình có thể kiểm tra lại những vật dụng, giấy tờ đã đầy đủ chưa hoặc trò chuyện với bạn bè thật thoải mái, gửi đến nhau những lời chúc may mắn.
Trường hợp phát hiện giấy tờ mà thời gian vào phòng thi sắp đến, các bạn hãy bình tĩnh, không vội vàng chạy về nhà vì chúng mình có thể muộn giờ thi. Trong trường hợp này, bạn cần thông báo cho hội đồng coi thi để xử lý. Sau khi làm giấy cam đoan chúng mình sẽ được làm bài thi như bình thường.
Vào phòng thi Đừng để tâm lý phòng thi lấn át bạn, bình tĩnh, tự tin sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình làm bài thi. Đối với cả bài tự luận lẫn bài trắc nghiệm, bạn nên tuân thủ nguyên tắc câu nào dễ làm trước câu nào khó làm sau. Đừng bị sa lầy giữa chừng vì một câu khó nào đó.
Nhất thiết dành 10 phút cuối buổi để đọc lại bài làm. Nếu xong sớm, không vội vàng nộp bài làm gì. Nên đọc kỹ, soát đi xét lại, để sửa lỗi. Sửa được lỗi nào, dù nhỏ, cũng làm tăng giá trị của bài. Trong một kỳ thi, 1/4 điểm cũng quý, thậm chí có thể "lật ngược thế cờ", từ trượt thành trúng tuyển.
Tuyệt đối không quay cóp và cũng không cho bạn quay cóp. Không ít thí sinh bị hủy kết quả thi vì cho người bên cạnh xem bài.
Chú ý giữ gìn để có một tư thế đúng mực, một cách ứng xử văn hóa trong phòng thi: Không quay ngang quay ngửa, gây ồn làm phiền người khác. Thưa gửi lễ phép với các thầy cô giám thị khi được hỏi, chào thầy cô nghiêm chỉnh khi vào phòng thi cũng như khi ra về.
Ngày mai là chúng mình bước vào “trận chiến” quan trọng rồi, bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt các bạn nhé!
>>
Thí sinh khối A, V mở màn kỳ thi >>
5 quy định của trường thi: có thể bạn chưa biết
>> 25 điều cần lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm