Thông tin tuyển sinh
“Dân khối D”, lợi và bất lợi (MTO 2 - 6/2/2009)

Bất cứ ai cũng dễ nhìn thấy, cùng một ngành nhưng điểm chuẩn khối D thường thấp hơn các khối khác.
>> Tớ muốn trở thành một quân nhân…

Lợi thứ nhất: Điểm chuẩn thấp hơn

Năm 2008, ĐH Ngoại thương Hà Nội (một trong những trường đại học top đầu đối với dân Ngoại ngữ) tuyển sinh hai khối A và D. Trong khi điểm sàn khối A là 25 thì điểm sàn khối D1 là 22,5 và các khối D2, D3, D4 và D6 là 23. Đơn cử như ngành Tài chính quốc tế, điểm chuẩn khối A là 26, nhưng điểm chuẩn khối D chỉ là 23,5.

Tương tự, các ngành đào tạo ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc ĐH Thái Nguyên đều tuyển sinh 2 khối A và D1. Điểm chuẩn của khối D1 thấp hơn hoặc bằng khối A ở hầu hết tất cả các ngành. Chẳng hạn, cùng ngành Quản trị kinh doanh, nhưng khối A có điểm chuẩn là 15, trong khi khối D1 là 14,5; hoặc ngành Kế toán có điểm chuẩn khối A là 16,5, cao hơn khối D1 1, 5 điểm.

So sánh với khối C, cũng dễ dàng thấy được sự chênh lệch giữa điểm chuẩn có lợi cho các thí sinh khối D.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngành Khoa học quản lý: Khối C: 19,5; Khối D: 18,5
Ngành Quốc tế học: Khối C: 20; khối D: 18
Ngành Đông phương học: Khối C: 21, Khối D: 19,5
Ngành Du lịch học: Khối C: 20,5; Khối D: 18,5.

Học viện Báo chí - Tuyên truyền


Ngành Xã hội học: Khối C là 18,5; khối D1 là 16
Ngành Quản lý kinh tế: Khối C: 20,5; D1: 17
Ngành Báo in: Khối C: 21; D1: 15,5
Ngành Phát thanh: Khối C: 20; D1: 16

to33.jpg
Thí sinh dự thi đại học năm 2008 tranh thủ ôn bài trước giờ thi
 
Đối với dân khối D, Ngoại ngữ được xem là đòn chủ lực giúp họ chiến thắng trong kỳ thi đại học. bởi hầu hết các trường ĐH, CĐ đều nhân hệ số hai đối với môn Ngoại ngữ. Đây cũng có thể xem là một lợi thế cho các thí sinh khối D.

Lợi thứ 2: Cơ hội việc làm lớn

Với tấm bằng đại học cùng lưng vốn kha khá về trình độ ngoại ngữ, cử nhân khối các trường này không lo không kiếm được việc làm. Đặc biệt, khi hội nhập kinh tế càng phát triển thì ngoại ngữ như là một điều kiện cần phải có, đặc biệt khi bạn làm ở các doanh nghiệp nước ngoài.

Những ngành nghề có yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Anh luôn có nhu cầu cao với mức lương hấp dẫn. Được biết, mức thu nhập của một phiên dịch có kinh nghiệm, có khả năng ngoại giao lưu loát là 70 USD/giờ hoặc 400 USD/buổi (khoảng 3 giờ); sinh viên mới ra trường dao động từ 200-300 USD/tháng.

Và bất lợi…

Khó khăn cho thí sinh từ các tỉnh

Thiệt thòi hơn các bạn học sinh ở các thành phố lớn, học sinh ở các tỉnh không có cơ hội tham gia các trung tâm ngoại ngữ uy tín, không được tiếp xúc với người bản xứ, hạn chế về điều kiện học tập… Số thí sinh mạnh dạn đầu quân vào các trường top đầu như ĐH Ngoại thương, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ TP. HCM rất hạn chế. Đó là chưa tính đến, các trường “top”, điểm chuẩn cũng khá cao.

Năm 2008, Học viện Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn từ 20 trở lên. Ngoài ra, các ngành có điểm môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 có điểm chuẩn là 25,5 và 28 điểm. Học viện Tài chính cũng ấn định điểm chuẩn của khối D (tiếng Anh hệ số 2) là 28,5 điểm.

Điểm chuẩn tăng dần qua các năm

Ngoại trừ điểm chuẩn ngành Tiếng Anh thương mại của ĐH Ngân hàng TP.HCM giảm dần trong 3 năm qua: Năm 2006, ngành này có điểm chuẩn là 20,5; sang năm 2007, điểm chuẩn là 20; và trong năm 2008, điểm chuẩn còn 19. Hầu hết điểm chuẩn khối D ở các trường đều tăng lên so với các năm trước.

Điểm chuẩn năm 2008 của ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội nằm trong khoảng từ 24 đến 27 điểm, cao hơn mức điểm chuẩn 23-25,5 điểm trong năm 2007.

Năm 2008, Khoa Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM có điểm chuẩn khối D1 (không nhân hệ số) có mức điểm chuẩn dao động từ 16 đến 22 điểm. Trong số 11 ngành đào tạo của trường, có 3 ngành có điểm chuẩn là 16, đó là Kinh tế và quản lý công, Luật thương mại quốc tế, và Luật dân sự. Các ngành có điểm chuẩn cao là Tài chính - Ngân hàng: 22; Kinh tế đối ngoại: 19,5; Kế toán - Kiểm toán và Quản trị kinh doanh: cùng 19,5.

Trong năm 2007, điểm chuẩn thấp nhất của Khoa Kinh tế thuộc trường này cũng là 16, nhưng điểm chuẩn cao nhất chỉ 20,5 (ngành Kinh tế đối ngoại). Các ngành Tài chính — Ngân hàng, Kế toán kiểm toán và Quản trị kinh doanh có điểm chuẩn là 19. Ngành Luật thương mại quốc tế có điểm chuẩn là 18. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn là 16.

Ngành Quan hệ quốc tế của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) có điểm chuẩn là 19 trong năm 2008, cao hơn 2 điểm so với năm 2007.
 
Hocmai.vn

 
Tớ muốn trở thành một quân nhân… (MTO 2 - 6/2/2009)
Thi đại học, thí sinh có mấy nguyện vọng? (MTO 2 - 5/2/2009)
ĐH Bách khoa TP. HCM tuyển 3.400 chỉ tiêu (MTO 2 - 3/2/2009)
Học ở Học viện hàng không (MTO 1 - 21/1/2009)
Thi và tuyển sinh 2009: Những quyết định cuối cùng (MTO 1 - 20/1/2009)
Bao giờ gộp hai kỳ thi? (MTO 1 - 20/1/2009)
Thi tốt nghiệp THPT 2009 có gì mới? (MTO 1 - 17/1/2009)
Mất học bạ THPT có được cấp lại? (MTO 1 - 17/1/2009)
12 sự kiện nổi bật của ngành giáo dục năm 2008 (MTO 1 - 15/1/2009)
Quản lý công nghiệp: Học gì, làm việc ở đâu? (MTO 1 - 14/1/2009)
“Dân khối D”, lợi và bất lợi
Học ở Học viện hàng không
Tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2008
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TPHCM
Mất học bạ THPT có được cấp lại?
Thi đại học, thí sinh có mấy nguyện vọng?
Có “chuẩn đầu ra”, teens hết đau đầu vì chọn trường
Xem điểm thi tốt nghiệp THPT qua mạng
Quản lý công nghiệp: Học gì, làm việc ở đâu?
Ngành nào dễ đậu?
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.