Thời điểm này các "ấy" lao vào bài vở và đôi lúc lơ là, thiếu quan tâm đến bạn. Thay vì ngồi trách móc này nọ thì bạn hãy người lớn một chút và bắt mạch trúng ý "ấy". Đó là cách tốt nhất bạn giúp "ấy" có thêm động lực để vượt vũ môn đấy!
Quan tâm kịp thời
Có những cô bạn than rằng dạo này cảm thấy mình như bị bỏ rơi vì "ấy" chẳng thèm gọi điện thoại thâm chí là ít nhắn tin hơn trước. Nhưng mấy nàng hãy chú ý, vào khoảng thời gian này chàng ta cực stress vì đống bài tập trên lớp cũng như học thêm. Thế thì tại sao bạn không xoay ngược tình thế bằng cách quan tâm ngược lại chàng. Những cú điện thoại hỏi thăm, những comment trên blog chúc chàng thi tốt sẽ giúp chàng vui hơn và cảm thấy yêu bạn hơn đấy nhé!
Làm gia sư
Nếu như bạn học khá hơn "ấy" thì cứ viện lí do là đến làm gia sư cho "ấy", còn nếu hắn ta học tốt thì hay quá rồi còn gì! Nhờ hắn làm gia sư, vừa có cơ hội được ở bên nhau ôn bài, vừa có dịp quan tâm đến hắn! Chẳng hạn thấy hắn hơi mệt thì cứ rót ngay cho hắn li nước, một động tác tưởng chừng nhỏ bé ấy nhưng thực ra không nhỏ chút nào! Con trai rất hay dễ cảm động và rung rinh khi được con gái quam tâm chăm sóc đấy!
Nên nhớ là chỉ học thôi nhé, đừng nhân cơ hội này mà đến nhà người ta bày trò, không những không được tiếp đón nồng hậu mà bạn còn đang tự đánh mất điểm trong mắt phụ huynh của người ta đấy!
Có học ắt có chơi
Hãy rỉ tai chàng câu “châm ngôn”: ”Có học thì phải có chơi” để chàng không phải mải mê lao đầu vào học đến nỗi thần kinh căng như dây đàn dễ dẫn đến stress! Những buổi chiều dạo phố, những buổi tối vi vu trên xe đạp teen chắc chắn sẽ tạo cho chàng một cảm giác thật thoải mái - liều thuốc tăng lực cực kì hiệu nghiệm để học tốt hơn.
Nếu chàng từ chối vì một lí do nào đó hãy nói khéo rằng có thể mang theo một vài tài liệu trắc nghiệm, vừa đi đổi gió vừa học bài, và chính bạn sẽ là người dò bài cho chàng, còn gì thích hơn, đúng không nào!
Không nên:
- Tuyệt đối không nên cằn nhằn rằng chàng thế này, thế kia, rằng không quan tâm đến mình và chắc đang có cô nào khác. Lúc đang stress do bài vở cộng thêm áp lực do bạn tạo ra nhiều khi chàng hoảng quá bye bye bạn luôn, lúc đó hối hận không kịp đấy!
- Không nên vì quá nhớ chàng mà gọi điện thoại đến nhà chàng nhiều quá trong khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm này! Hãy biết kiềm chế cho qua mùa thi rồi hẳn tính! Ba mẹ chàng không thích con mình bị quấy rầy nhiều vào mùa thi đâu!
- Đừng đặt ra nhiều kế hoạch đi chơi vào lúc này vì chắc chắn chàng sẽ từ chối để tập trung cho bài vở, không khéo lúc đó bạn lại giận chàng vì một lí do hết sức vô duyên nữa thì nguy!
@YETT