Hãy “nghía” qua một số “bí quyết” dưới đây.
Trang phục giản dị
Cho dù bạn là một “Diva thời trang” đi chăng nữa thì tốt hơn hết bạn vẫn nên ăn mặc cực kỳ giản dị, miễn là trang nhã và tạo được thiện cảm từ người đối diện. Bởi bạn bè cũng như thầy cô, lần đầu tiên gặp bạn, trang phục là thước đo đầu tiên để họ đánh giá về một con người, cho dù nó sai lệch đi chăng nữa. Bởi thế, nếu ăn mặc quá cầu kì họ sẽ có ấn tượng không tốt. Sau một thời gian, khi đã quen nhiều bạn bè thì bạn có thể trở lại “con người của chính mình”, lúc đó chưa muộn.
Đừng thể hiện mình bằng một bảng thành tích
Bạn khoe với những người học cùng lớp rằng hồi cấp 2 bạn luôn được giải này giải nọ, học cực siêu, có nhiều tài lẻ…Nếu bạn nghĩ như vậy sẽ tạo nên sự khác biệt và có thể “tự lăng xê mình” thì bạn lầm to. Bởi họ không mấy tin và nghĩ rằng bạn quá khoe khoang. Hơn nữa, nếu sau này khả năng học tập của bạn không siêu như họ đã từng biết qua lời kể thì ê chề lắm đấy!
Đừng than vãn với người khác về nỗi lo của bạn
“Cậu sợ cô X dạy Toán không? Tớ thấy cô ấy sao sao…”. “Ê cậu này, lớp 10, môn Thể dục gồm những gì? Trời, nhiều thế cơ à, chắc chết mất…”. “Tớ sợ bị điểm thấp ở bài kiểm tra đầu tiên quá…”. Đừng thốt ra những câu than vãn như thế với những người bạn cùng lớp. Họ sẽ cảm thấy khá bực bội khi thấy bạn quá yếu đuối đến vậy. Những lời nói vô ích ấy chẳng giúp được gì, và nếu kết quả sau này của bạn trái ngược với những gì bạn than vãn thì bạn bè sẽ còn bực hơn.
Giơ tay phát biểu nhiều
Đừng ngại, hãy cứ giơ tay y như thời bạn học cấp 2, cho dù trong lớp chẳng ai thèm giơ tay cả. Bạn sợ rằng mọi người nói bạn “chảnh”? Bạn sợ rằng trả lời sai sẽ bị cả lớp cười? Những ai không dám giơ tay mới là đáng xấu hổ. Bạn chỉ cần học cho chính mình là được. Thầy cô sẽ có ấn tượng về bạn, biết đâu sau này đó sẽ là lợi thế mở ra cho bạn nhiều cơ hội được điểm khảo bài miệng cao, hoặc điểm cộng thật nhiều thì sao? Chưa kể, bạn bè còn phục lăn sát đất, họ sẽ công nhận khả năng học tập của bạn, vì sự tự tin và lòng hiểu biết mà bạn đang sở hữu
Khi đã “nổi bật”, không nên tỏ ra mình là “ngôi sao” của lớp
Hãy vẫn giữ thái độ khiêm nhường như thuở “sơ khai”, bởi nếu chỉ vừa mới thành công bước đầu mà bạn đã vội mừng và tự mãn thái quá thì bạn chỉ nổi bật ở những ngày đầu thôi. Một thời gian sau, bạn cũng sẽ nhanh chóng tàn lụi. Khi được bạn bè khen về khả năng cũng như thành tích, hãy mỉm cười cảm ơn họ và nói rằng: “Nếu cậu chăm phát biểu, không chừng cậu hơn tớ đấy! Tớ chỉ may mắn thôi”. Khiêm tốn, dù là giả vờ hay thật sự, thì cũng làm cho đối phương cảm thấy bạn là một người “biết lẽ phải”.
Chúc bạn nổi bật ngay từ lần đầu tiên bước vào cấp 3.
Twinkle®