Cậu đã bao lần đứng trước các nhà lãnh đạo như thủ tướng, tổng thống, Giáo hoàng, Nữ hoàng … để cất tiếng nói bảo vệ quyền trẻ em.
Đó chính là Craig Kielburger, chàng trai 23 tuổi, người sáng lập tổ chức từ thiện “Giải phóng trẻ em”.
Cách đây 10 năm, cậu bé 13 tuổi Craig Kielburger bị sốc bởi một vụ án mạng về lao động trẻ em. Craig bắt đầu day dứt khi nghĩ đến trẻ em thế giới phải làm những việc khổ nhọc và nguy hiểm. Cậu nung nấu quyết tâm phải hành động để bảo vệ cho quyền trẻ em. Craig cương quyết: “Trẻ em có thể làm thay đổi thế giới”. Và cậu đã chứng minh được điều đó. Craig cùng nhóm bạn cùng trường ở Thornhill, Canada khởi xướng tổ chức “Giải phóng trẻ em” (Free the Children). Tổ chức của
Craig đã vạch ra những kế hoạch thực tế để hành động. Họ quyên tiền để xây dựng trường học và đẩy mạnh giáo dục, với hy vọng giáo dục sẽ giúp mang lại cuộc sống cuộc sống tốt hơn cho trẻ em.
“Giải phóng trẻ em” ngày một phát triển mạnh. Mạng lưới của tổ chức giờ đây đã lên đến trên 1 triệu thành viên trẻ ở 45 quốc gia. Họ đã quyên góp trên 20 triệu USD và đã giúp xây dựng trên 420 trường học và chi trả cho những chương trình khám chữa bệnh ở những địa phương nghèo. Tháng 3 vừa rồi, tổ chức của Craig đã mở thêm một trường học mới và 1 trung tâm đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại Sri Lanka. Nhóm đang làm việc với Oprah Winfrey để hỗ trợ tài chính cho dự án này. (Oprah Winfrey là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới.)
|
|
Keilburger tại buổi diễn thuyết với học sinh sinh viên |
Không chỉ là nhà diễn thuyết và hoạt động xã hội được ưa thích, Craig đồng thời là một nhà văn đoạt giải thưởng. Cuốn sách đầu tiên Free the Children đoạt giải thưởng danh tiếng Christopher và được dịch ra 8 thứ tiếng. Craig cũng là đồng tác giả của cuốn sách được xếp hạng best-seller: Take action–A Guide to Active Citizenship for Youth . Cuốn sách mới đây nhất của Craig, đồng tác giả với người anh Marc có tựa đề Me to We: Turning Self-Help on Its Head. Cuốn sách truyền cảm hứng cho con người, khích lệ chủ nghĩa tình nguyện, giúp đỡ người khác và tham gia vào xã hội.
Mặc dù sau nhiều thành công như vậy, chàng trai 23 tuổi vẫn nhớ mãi bước khởi đầu gian nan năm học lớp 7. Lúc đó cậu đã bao lần nhụt chí vì bị bạn bè nhạo báng. Nhưng cậu đã kiên trì và kiên trì. “Bước khởi đầu là nan giải nhất. Nhưng khi bạn quyết tâm và dốc tâm huyết, bạn bè sẽ tham gia với bạn, người lớn sẽ tham gia cùng bạn. Và mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
”Với những việc làm của mình, Craig vừa được trao giải thưởng Vì quyền trẻ em thế giới 2006 vào ngày 20-4 tại Thuỵ Điển. Hơn 10 triệu trẻ em đã bình chọn cho Craig trong đó có 12.000 trẻ em Việt Nam. Hiện Craig đang học ngành Xung đột và Hoà bình tại Đại học Toronto.
Hoài Anh