Họ bằng tuổi bạn, thậm chí nhỏ tuổi hơn bạn rất nhiều khi bắt đầu làm những việc làm đó. Xuất phát từ lòng yêu thương, quan tâm giúp đỡ người khác, họ có ý tưởng về một dự án giúp cộng đồng và những dự án đó dần dần phát triển thành tổ chức.
Bạn click vào các link để vào xem website của họ. Bạn lưu ý tuổi của các nhà tình nguyện dưới đây là tuổi khi họ bắt đầu sáng lập tổ chức, không phải tuổi hiện thời của họ.
Chung một mái nhà (A Place to Call Home)
Kristen Thomas đến từ Sterling, CO (Mỹ) phát động tổ chức Chung một mái nhà sau khi bạn chứng kiến cảnh ngộ của những người vô gia cư trên chuyến đi dến Denver với cha. Cô cùng bạn là Jenna và Danielle quyên góp đồ chơi, vật dụng tắm rửa, thức ăn cho em bé, rồi đóng gói phân phát cho những người vô gia cư tại Denver.
Hàng nước Alex's (Alex's Lemonade Stand)
Alexandra "Alex" Scott (Mỹ) đã sáng lập “Hàng nước Alex's” để ủng hộ tổ chức nghiên cứu ung thư nhi. Hai ngày trước sinh nhật mình, cô bé biết mình bị ung thư. Mới 4 tuổi, Alex quyết phải làm gì đó để chữa được căn bệnh này. Ban đầu cô bé mở quầy nước vào tháng 7/2000 với ý tưởng là đóng góp tiền thu được cho “bệnh viện của mình”. Vậy cứ mỗi năm, “cô hàng nước” Alex đều mở hàng ngay trước sân nhà mình. Vào ngày 1/8/2004, Alex đã ra đi nhẹ nhàng khi mới 8 tuổi. Biết tin này, rất nhiều nguồi tài trợ khắp thế giới rót về, và tổ chức Hàng nước Alex's đã gây quỹ được trên 5 triệu USD cho nghiên cứu ung thư nhi.
Túi yêu thương (Care Bags Foundation)
Annie Wignall, đến từ Newton, IA (Mỹ) là nhà sáng lập và giám đốc của Túi yêu thương khi bạn mới 11 tuổi. Túi yêu thương cung cấp những vật dụng sinh hoạt, đồ chơi (trò chơi, kem đánh răng, sách…) cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, Túi yêu thương đã giúp được 800 trẻ em thiệt thòi, bị lạm dụng…, phục vụ trên 80 thị trấn ở bang Iowa. Không những thế, tổ chức của Annie còn cứu trợ cho những thảm hoạ ở những bang khác và những cảnh đời nghèo túng khắp thế giới. Nhiều bạn trẻ đã áp dụng chương trình của Annie để triển khai dự án ở địa phương mình.
Từ thiện từ việc nhỏ (Chores-For-Charity)
Ilana Rothbein (Mỹ) sáng lập ra Chores-For-Charity nhằm gây quĩ cho tổ chức nghiên cứu bệnh đông kinh – FACES. Giữa việc học, thể thao, vui chơi, làm thêm, cô gái 17 tuổi thấy rất khó để sắp thời gian cho việc gây quĩ. Ilana nảy ra ý tưởng gửi tặng số tiền kiếm được từ nghề giữ trẻ đến FACES. Trong một năm, bạn đã tặng gần 50 giờ giữ trẻ, và xấp xỉ 500USD đến FACES.
Từ khi phát động vào cuối năm 2003, Chores-For-Charity đã nhận được nhiều ủng hộ từ các cá nhân, trường học, công ti, và điều quan trọng nhất là tạo điều kiện để các học sinh biết cho đi cái mình có.
Máy tính miễn phí (Free Bytes, Inc.)
Cậu bé 13 tuổi Charlie Shufeldt đến từ Atlanta, GA(Mỹ) và hai người bạn là Owen Boger và Josh Silfen, đã sáng lập công ty Máy tính miễn phí để cung cấp thiết bị máy tính cho các tổ chức giáo dục và từ thiện. Free Bytes thu thập thiết bị máy tính bỏ đi từ các công ty và cá nhân. Các học sinh trung học và hội nhóm thanh niên đã tình nguyện tái chế lại theo yêu cầu của các tổ chức từ thiện và giáo dục mà không đủ tiền mua máy tính.
Giải phóng trẻ em (Free the Children)
Sau khi đọc bài báo về cậu bé Pakistan 12 tuổi bị giết hại vì đã lên tiếng chống lại lao động trẻ em ở nước mình, Craig Kielburger 12 tuổi đến từ Toronto, Canada quyết định lập ra Free the Children. Tổ chức này nhằm giúp trẻ em tăng nhận thức về lao động trẻ em và sự đói nghèo khắp thế giới. Free the Children đã có chi nhánh trên 45 quốc gia và lãnh thổ và đã quyên góp 20 triệu USD, giúp xây dựng hàng trăm trường học…
Qùa tặng của bà (Grandma's Gifts)
Từ những ký ức về bà ngoại sống ở Appalachian Ohio (Mỹ), cô bé 9 tuổi Emily Douglas đã thiết lập tổ chức phi lợi nhuận Quà tặng của bà . Từ năm 1992, Emily đã quyên góp được quần áo, đồ chơi, sách vở trị giá gần 1 triệu USD, và tổ chức các chuyến đi thực tế cho các bạn nhỏ, trường học và các tổ chức khác ở địa phương. Emily hy vọng rằng Quà tặng của bà sẽ tăng nhận thức sự hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở Appalachian Ohio, bắc cầu để xoá khoảng cách văn hoá giữa địa phương mình với những vùng khác ở Mỹ. Bên cạnh, Emily còn cho các bạn trang lứa biết dịch vụ cộng đồng là công việc thú vị và xứng đáng với công sức bỏ ra như thế nào.
Bạn và môi trường sạch (Kids For A Clean Environment - F.A.C.E.)
F.A.C.E. là một tổ chức môi trường của trẻ em quốc tế, được cậu bé 9 tuổi Melissa Poe đến từ Nashville, TNK hởi xướng năm 1989. Câu lạc bộ tạo ra lối đi cho trẻ em tham gia bảo vệ tự nhiên và liên kết các bạn trẻ để cùng chia xẻ mối quan tâm về các vấn đề môi trường toàn cầu. Hiện tổ chức đã có hàng trăm ngàn thành viên khắp thế giới, và họ đã trồng được hàng triệu cây xanh.
Kết nối bạn bè (Kids Konnected)
Cậu bé Jon Wagner-Holtz sáng lập Nối mạng bạn bè vào năm 1993 khi mới 11 tuổi sau khi mẹ cậu đang điều trị ung thư vú. Jon có ý tưởng sáng lập tổ chức này vì không thể tìm ra chương trình nào giúp các bạn có ba mẹ bị lâm bệnh tâm sự với nhau. Ban đầu Nối mạng bạn bè chỉ hoạt động ở California và bây giờ đã lan rộng khắp nước Mỹ. Tổ chức có dịch vụ đường giây nóng 24 giờ, tin tức gửi qua email, một chatroom, họp mặt hàng tháng, trại hè…
Giếng nước Ryan (Ryan's WEll Foundation)
Mới 6 tuổi, Ryan Hrrelijac (Canada) biết rằng không có nước sạch thì con người sẽ bệnh tật thậm chí sẽ chết. Ban đầu cậu nhóc đã gây quĩ để xây giếng nước ở Châu Phi và sau 4 tháng thì dự án này hoàn tất. Ryan tiếp tục công việc của mình, đến giờ đã gây quĩ được trên 1 triệu USD và giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người Châu Phi.
Định hướng tương lai (Streaming Futures)
Định hướng tương lai là một chương trình hướng nghiệp miễn phí . Định hướng tương lai nhằm giúp teen lựa chọn nghề nghiệp phù hợp bằng cách cho họ xem những video clip các cuộc phỏng vấn nghề nghiệp với các nhà nghề trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sáng lập bởi Joel Holland 15 tuổi, Định hướng tương lai đã được công ty viễn thông Nortel Networks và chính phủ tài trợ và trở thành một phần của chương trình Nortel Networks Kidz online. Hàng ngàn lớp bậc trung học xem chương trình trực tuyến này và ngày càng thu hút học sinh sau khi Joel đi vận động khắp nơi trong nước, phỏng vấn những câu chuyện thành công trong nhiều lãnh vực nghề nghiệp khác nhau.
Đưa IT lên toàn cầu (TakingITGlobal – TIG)
|
|
Jennifer Corriero |
Là cộng đồng trực tuyến khổng lồ dành cho giới trẻ. TakingITGlobal ra đời năm 1999 từ cuộc trò chuyện giữa hai đồng sáng lập, cô bạn Jennifer Corriero và anh chàng Michael Furdyk (Canada) khi đó là 19 tuổi và 17 tuổi. Cả hai đều là chuyên gia tư vấn của Microsoft, là triệu phú dot.com. Ý tưởng của họ là sử dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, tạo cơ hội cho thanh niên khắp thế giới khai thác và thể hiện những khả năng của mình. Jennifer và Michael muốn chia xẻ kinh nghiệm kinh doanh và lãnh đạo quí giá và ý nghĩa của mình với các bạn trẻ. Với tư cách là nhà lãnh đạo trẻ am hiểu về công nghệ, họ đã biến ý tưởng của mình thành sự thật với sự giúp đỡ của đội ngũ tình nguyện viên ngày càng lớn mạnh của TIG. Tình nguyện trẻ Việt Namcũng tham gia TIG tại: http://vietnam.takingitglobal.org/
Hoài Anh (tổng hợp)