Ngày nay dinh này được đổi tên thành Dinh Độc Lập có diện tích 20.000m2 gồm tầng hầm, tầng nền, 3 tầng chính, 2 gác lửng và một sân thượng với khoảng 100 phòng được trang trí nội thất khác nhau.
Dinh này do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ- người Việt Nam đầu tiên đạt giải Khôi Nguyên La Mã thiết kế. Ông đã kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống phương Đông. Tổng thể Dinh được thiết kế theo chữ Cát, có nghĩa là tốt lành, may mắn.
Dinh được khởi công xây dựng vào ngày 1/ 7/ 1962 và khánh thành ngày 31/ 10/ 1966.
Lúc 11h30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiếc xe tăng của quân giải phóng Việt Nam mang số hiệu 390 húc tung cổng chính tiến vào Dinh Độc Lập, đồng thời chiếc xe tăng thứ hai mang số hiệu 843 cũng tiến vào Dinh và bắt sống toàn bộ nội các chính quyền chế độ cũ Sài Gòn. Kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng để giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam.
Phòng họp Nội Các được thiết kế với gam màu xanh tạo sự dịu mát, hài hòa.
Phòng làm việc của Tổng thống chế độ cũ, phía sau là bức tranh quê hương ông ta.
Phòng Trình Quốc Thư chính là trung tâm của Dinh. Được thiết kế sang trọng nhất tất cả nội thất bên trong đều được làm bằng sơn mài mang đậm chất phương Đông.
Phòng tiếp khách nước ngoài của Tổng thống chế độ cũ, chiếc bàn của chủ được kê cao hơn ghế của khách thể hiện sự uy nghi của chủ nhà.
Tầng hầm được trang bị đầy đủ các loại thông tin liên lạc hiện đại nhất lúc bấy giờ như đài phát thanh dự phòng, tổng đài điện thoại.... Từ đây Tổng thống có thề chỉ huy và liên lạc với bên ngoài và trú ẩn an toàn.
Chiếc máy bay đồng loại F5E do trung úy Phi công Nguyễn Thành Trung điều khiển ném bom Dinh Độc Lập ngày 8/4/1975.
Vị trí hai quả bom rơi trên nóc Dinh vào ngày 8/4/ 1975.
Ngày nay Dinh Độc Lập trở thành di tích lịch sử quốc gia, là nơi giáo dục truyền thống yêu nước và bảo vệ đất nước của các thế hệ cha ông đi trước.
Là điểm du lịch thu được đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.
Chí Lộc