Mặc dù bị thiệt hại không nhỏ sau cơn bão số 6, nhưng các thầy cô giáo và các em học sinh vẫn khắc phục những khó khăn trước mắt, cố gắng sớm duy trì việc học.
|

|
|
Các bạn học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng với thầy cô dọn dẹp, làm vệ sinh sân trường chiều 3-10-2006. |
|

|
|
Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh dọn dẹp sân trường chiều 2-10. |
|

|

|
|
Trường THCS Hoàng Diệu là một trong những trường ít bị bão tàn phá. Học sinh đã đến trường học vào sáng 3-10-2006. |
Học sinh phơi tập sách tại làng chài đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc. |
|

|

|
|
Ngay trong sáng 2-10-2006, sinh viên và giáo viên Trường ĐH Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp lại ngôi trường. |
Tầng hai của Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng) bị bão làm hư hại nặng. |
|

|
|
Bạn Trương Lê Huy (học sinh lớp 10/2 Trường THPT Diên Hồng) phơi quần áo trên dây điện ngay trước ngôi nhà bị đổ sụp của mình (Ảnh chụp sáng 2-10-2006 tại lô B1-12 khu Đầu Tuyến, Sơn Trà - Điện Ngọc). |
|

|
|
Giờ tan trường của các học sinh lớp 1,2,3 Trường tiểu học Lê Quý Đôn sáng 4-10. Lớp 4,5 học buổi chiều. |
|

|
|
Nằm ngay bờ biển Thanh Bình, Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh bị thiệt hại khá nặng. Hầu hết các phòng học ở tầng 3 đều bị hư hại. |
|

|
|
Cảnh hoang tàn của phòng thí nghiệm Trường THPT Nguyễn Trãi. |
|

|
|
Trường tiểu học Phù Đổng bị bão làm hư hại nặng một dãy nhà bên phải, chưa biết khi nào học sinh mới đi học lại. |
|

|
|
Phòng xử lý hồ sơ thi của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng bị mưa bão làm hư hại. |
|

|
|
Một cây cổ thụ bị bão đánh tróc gốc đè sập tường rào của văn phòng Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng. |
|

|
|
Mới từ Bình Định vào Đà Nẵng, chiều 3-10-2006, 65 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 572, Quân khu 5 đã bắt tay vào việc giúp các thầy cô giáo Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên sửa chữa ngôi trường bị hư hại sau cơn bão. |
Theo Tuổi Trẻ |