Bức ảnh đạt giải Báo ảnh Thế giới 2006 của phóng viên Reuters Finbarr O'Reilly có phần thưởng trị giá 10.000 euro (12.000 USD). Nó được chọn từ 83.044 bức ảnh của 4.448 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ 122 nước trên thế giới.
Dưới đây là những bức ảnh đạt giải nhất Báo ảnh Thế giới 2006 cho từng thể loại:
|
|
|
Giải nhất Ảnh đơn thể loại Thể thao: “Đấu sỹ bò tót, Medellin” của Henry Agudelo |
|
|
|
Giải nhất Ảnh Tự nhiên: “Đàn dơi, Công viên quốc gia Kasanka, Zambia” của Kieran Dodds. |
|
|
|
Giải nhất Ảnh Thể thao: “Đua ngựa, Australia” của Mark and Jenny Evans |
|
|
|
Giải nhất Ảnh Nghệ thuật và Giải trí: “Trường Ba lê Moldova” của Asa Sjostrom |
|
|
|
Giải nhất ảnh đơn thể loại Những vấn đề đương đại: “Cậu bé giúp cha mặc quần áo, Sierra Leone” của Yannis Kontos |
|
|
|
Giải nhất ảnh đơn thể loại Tin tức: Một người đàn ông Libăng cầu cứu tại hiện trường một vụ đánh bom xe hơi, của phóng viên ảnh Reuters Mohamed Azakir |
|
|
|
Giải nhất thể loại Ảnh Tin tức tổng hợp của phóng viên ảnh Israel Uriel Sinai: Di tản người khỏi khu định cư Do Thái. |
|
|
|
Giải nhất ảnh đơn thể loại Chân dung của phóng viên ảnh Nam Phi Pieter Hugo. |
|
|
|
Giải nhất Ảnh những vấn đề đương đại: “Hành trình của một người nhập cư” của phóng viên ảnh Olivier Jobard. |
|
|
|
Giải nhất Ảnh Con người trong tin tức của phóng viên ảnh người Mỹ Todd Heisler: Vinh danh sự hi sinh của Lính thủy đánh bộ Mỹ. |
|
|
|
Giải nhất thể loại Ảnh Đời sống của phóng viên ảnh Đan Mạch, Jacob Aue Sobol chụp một gia đình bản địa ở Guantemala. |
|
|
|
Giải nhất thể loại Ảnh Câu chuyện thể thao của phóng viên ảnh Donald Miralle chụp Aaron Peirsol trong giải Santa Clara Grand Prix |