Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng teen Huế vẫn phải lâm vào cảnh khốn đốn khi trời mưa to liên tục, từ sáng đến tối .Đường ngập nước đến nửa mét, việc đến trường cực kì khó khăn. Hầu như trường nào trên địa bàn TP cũng ngập lụt nên chuyện teen lội nước bì bõm là chuyện thường. Phương tiện di chuyển tối ưu nhất chính là xe đạp và đi bộ, vừa cơ động lại có thể lội nước an toàn. Mong sao mưa bão ở Huế bớt khắc nghiệt hơn để cho teen Huế nhà mình đến trường bớt khó khăn hơn.
|
|
Stop...xin đừng băng qua. Nguy hiểm! |
|
|
Bì bõm lội bộ. |
|
|
Ướt như chuột...lột rồi nè! |
|
|
Teen đi chợ "dã chiến" khi ngập lụt. |
|
Kinh nghiệm đi học "mùa mưa bão" từ teen Huế
1. Luôn trang bị đầy đủ: áo mưa, bốt và dù nếu không muốn bị ướt như chuột lột.
2. Mang theo một ít snack, kẹo mút...để nhâm nhi trên đường bì bõm lội đi học.
3. Đừng quên trang bị ở tủ thuốc gia đình một lọ thuốc chống ăn chân. Chắc chắn bạn sẽ phải cần đến nó!
4. Trong trường hợp bạn phải bước vào con đường ngập đến đầu gối, hãy nhắm mắt lại 1 giây, xăn ống quần cao lên, và tự nhủ: Dũng cảm lên!
5. Tuyệt đối đừng bao giờ la cà đến các khu vực gần ao hồ, sông, ống cống. Rất nguy hiểm!
6. Và cuối cùng xin thông báo: trời mưa, ở Huế có nhiều quán ăn phục vụ teen khá đặc biệt như bắp nướng, bánh đá dừa, bánh ép. Cực kỳ ngon! |
Nhóm CTV Mực Tím ở Huế - Sơn Ca