* Thưa bộ trưởng, ông đã dự mấy kỳ đại hội Đảng toàn quốc?
- Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng: Tôi đã dự bốn kỳ, nếu kể luôn kỳ đại hội này.
* Ông thấy kỳ này có gì khác những kỳ trước?
- Tôi cho rằng ngày càng dân chủ. Các đoàn đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến mới hơn, quyết liệt hơn. Những cái mới đó sẽ tạo ra bầu không khí phấn khởi thúc đẩy đất nước phát triển với một nhịp độ mới. Nếu không hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010), chúng ta sẽ khó tạo đà để năm 2020 trở thành nước công nghiệp.
Theo tôi, điều nhất trí cao nhất của đại hội này là phải nâng cao năng lực trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng. Trước hết là phải thống nhất ý chí đó. Thứ hai là phải tập trung toàn lực của dân tộc, không chỉ sức mạnh đoàn kết - tất nhiên đoàn kết là một động lực rất quan trọng - mà còn phải giải phóng cả hệ thống chính trị, cả lực lượng sản xuất để phát triển toàn diện đất nước.
Cho nên chủ đề đại hội là phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Có đoàn kết, có phát huy sức mạnh toàn dân tộc thì mới xây dựng Đảng tốt và mặt khác mới nhanh chóng đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.
* Nhiều ý kiến trên các diễn đàn trước đại hội cho rằng đây là “thời cơ vàng” của chúng ta. Các đại biểu có thảo luận điều này?
- Các đại biểu có nói và trong văn kiện cũng đã nói. Cái chính là lúc này chúng ta đã nhìn lại 20 năm đổi mới và đã thấy con đường đi lên ngày càng rõ hơn. Quyết tâm cũng được khẳng định rõ hơn không chỉ trong Đảng mà trong cả quá trình góp ý văn kiện.
Tôi nhận ra sự quyết tâm này từ lòng mong muốn và yêu cầu của toàn dân đối với sự bứt phá và đi lên của đất nước. Điều đó sẽ tạo ra động lực quan trọng, tạo ra sức sáng tạo mới để các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư và các giai tầng xã hội đoàn kết vượt qua khó khăn.
* Đã xác định thời cơ, vậy giải pháp đột phá là gì, thưa bộ trưởng?
- Đó là phải tiếp tục giải phóng triệt để nguồn lực đất nước để tạo ra sức mạnh chung, không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào, không chỉ đảng viên mà cả quần chúng. Muốn vậy, phải nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng.
Theo Tuổi Trẻ