Toàn bộ số ứng cử viên do đại hội đề cử và hai người tự ứng cử (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình và GS Nguyễn Xuân Hãn) đều không trúng cử.
Sáu ủy viên BCT (Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Lê Hồng Anh) được giới thiệu tái cử đã trúng cử với số phiếu cao (trên 88%).
Hai phó thủ tướng tái đắc cử BCH lần này là Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Gia Khiêm.
Trong số 18 thành viên Chính phủ được giới thiệu, có năm người không trúng cử (Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Bưu chính - viễn thông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Nguyễn Minh Hiển và Tổng thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh).
Số lượng ủy viên trung ương khóa IX tái đắc cử là 81 người. Số lượng ủy viên trung ương mới (chưa kể dự khuyết) chiếm tới 47,5% (79 người). Người trúng cử có số phiếu cao nhất là 97,88%, thấp nhất là 63,41%.
Các bộ trưởng trúng cử BCH là Lê Hồng Anh (Bộ Công an), Võ Hồng Phúc (Bộ KH&ĐT), Nguyễn Sinh Hùng (Bộ Tài chính), Nguyễn Hồng Quân (Bộ Xây dựng), Phạm Quang Nghị (Bộ VH&TT), Uông Chu Lưu (Bộ Tư pháp), Hoàng Văn Phong (Bộ KH&CN) Hoàng Trung Hải (Bộ Công nghiệp), Cao Đức Phát (Bộ NN&PTNT), Ksor Phước (Ủy ban Dân tộc) và Lê Đức Thúy (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).
Ở Bộ Công an, ngoài bộ trưởng Lê Hồng Anh, sáu thứ trưởng trúng cử là Lê Thế Tiệm, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Khánh Toàn, Trương Hòa Bình, Đặng Văn Hiếu và Trần Đại Quang. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ , đây là số nhân sự chuẩn bị cho khả năng tách Bộ Công an hoặc thành lập mới cơ quan ngang bộ về an ninh.
Ở Bộ Quốc phòng, ngoài bốn thứ trưởng trúng cử gồm Nguyễn Văn Được, Nguyễn Huy Hiệu, Phùng Quang Thanh và Phan Trung Kiên, còn có thượng tướng Lê Văn Dũng (chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), trung tướng Bùi Văn Huấn, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và trung tướng Trương Quang Khánh (chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật).
Ở Bộ Tài chính còn có thứ trưởng Vũ Văn Ninh trúng cử. Ở Ủy ban Dân tộc, phó chủ nhiệm Sơn Song Sơn cũng trúng cử.
Điểm đáng chú ý ở Bộ Tài nguyên - môi trường, Bộ trưởng Mai Ái Trực được chấp thuận rút khỏi danh sách bầu BCH T.Ư thì thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã trúng cử.
|
Tại cuộc họp báo chiều 24-4 về chính sách tôn giáo và việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân VN, ông Ngô Yên Thi - trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ - khẳng định chính sách tôn giáo của Nhà nước VN và việc thực hiện chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua đã đáp ứng về cơ bản nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng và hợp pháp của các tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo. (TTXVN) |
Thứ trưởng Bưu chính - viễn thông Vũ Đức Đam trúng cử vào ủy viên dự khuyết, còn bộ trưởng Đỗ Trung Tá không tái đắc cử. Thứ trưởng Bộ Thương mại Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu lại vào BCH T.Ư khóa X, còn bộ trưởng Trương Đình Tuyển không tái ứng cử. Tương tự ở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân không phải là đại biểu dự ĐH X nhưng đã trúng cử vào ủy viên trung ương chính thức.
Ở Thanh tra Chính phủ, chỉ phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trúng cử. Tương tự ở Tổng cục Du lịch, phó tổng cục trưởng Hoàng Tuấn Anh trúng cử.
Trong ngành ngoại giao, chỉ có vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế Phạm Bình Minh trúng cử ủy viên dự khuyết, các thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Lê Công Phụng, Vũ Dũng và Nguyễn Phú Bình) đều không trúng cử.
Ở khu vực địa phương, 63 tỉnh thành đều có bí thư tỉnh ủy hoặc phó bí thư tỉnh ủy trúng cử, ngoại trừ duy nhất tỉnh Đắc Nông không có bí thư hoặc phó bí thư tỉnh ủy trúng cử. Chỉ có ông Điểu Kré, thường vụ tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh, trúng cử ủy viên dự khuyết.
Đại hội tái lập chức ủy viên dự khuyết nhưng chỉ bầu được 21 người trong số 46 ứng cử viên (dự kiến bầu 25 người). Số còn lại có số phiếu không quá bán và đại hội đã quyết định không bầu thêm.
(Theo Tuổi Trẻ)