Đây là cách thức được 2 sinh viên y khoa năm thứ nhất ở Đại học Lucknow (Ấn Độ) sử dụng một cách hiệu quả khá lâu trước khi bị giám thị bắt quả tang hồi đầu năm nay. Trong khi đó, ở Trung Quốc, những kẻ thi hộ chuyên nghiệp được gọi là những "người bắn súng thuê". Với một khoản phí nhất định, một tổ chức sẽ "phái" một cá nhân có vẻ ngoài tương tự thí sinh thật đến phòng thi với cam kết 95% sẽ thi đậu.
Gian lận hoành hành
Khi các sinh viên trên khắp châu Á đổ mồ hôi hột trong các cuộc thi sinh tử để có được chỗ ngồi tại các giảng đường đại học, các nhà giáo dục đang phải đối phó với sự gia tăng đột biến những hành động gian lận sử dụng công nghệ cao. Áp lực vào những trường tốt càng gia tăng bởi niềm tin rằng chỉ những người giỏi mới có thể thành công trong một thị trường việc làm khó khăn. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở những nước như Trung Quốc và Ấn Độ chỉ làm tăng thêm áp lực cho các bậc cha mẹ và giữa các thí sinh với nhau. Một số thống kê cho thấy chỉ 1% trong số hàng triệu thí sinh Ấn Độ giành được chỗ trong các trường đại học ở nước này trong năm nay.
Tại Trung Quốc, từ đầu tháng 6 nhà chức trách nước này đã áp dụng biện pháp khóa sóng điện thoại di động (ĐTDĐ) tại các điểm thi đại học. Các thí sinh buộc phải ký vào bản cam kết trung thực và được cảnh báo không được mua trước các đáp án qua mạng hay đăng ký các dịch vụ nhắn tin qua ĐTDĐ. Tuy nhiên, chỉ trong một phòng thi tuyển sinh đại học ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, giám thị đã phát hiện có đến hơn 100 "công cụ gian lận", trong đó có nhiều thiết bị viễn thông không dây giấu trong áo khoác, ví và... cạp quần. Đại học Lucknow (Ấn Độ), nơi nạn gian lận thi cử hoành hành, năm qua đã gắn truyền hình theo dõi sinh viên trong kỳ thi hồi tháng 4. Tuy nhiên, thiết bị này không thể theo dõi sinh viên cận cảnh. Nhật Bản, nước nhạy bén với thiết bị mới, từ lâu đã cấm ĐTDĐ và các thiết bị điện tử khác tại các điểm thi. Đa số các đại học ở Nhật sẵn sàng truất quyền dự thi đối với bất kỳ sinh viên nào để điện thoại reng trong khi thi. Tại Thái Lan, năm qua đã có 46 người bị bắt quả tang buộc ĐTDĐ vào người hay giấu trong... đồ lót tại một kỳ thi tuyển sinh vào học viện quân sự ở Bangkok.
Vấn đề là do... truyền thống
Hậu quả của hành động gian lận không hề nhẹ chút nào. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết khoảng 1.700 sinh viên bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi năm ngoái bị cấm thi lại. Cũng năm ngoái, Hàn Quốc bỏ tù các thành viên của những băng nhóm tội phạm lấy cắp đề thi và gửi đáp án bằng ĐTDĐ cho các thí sinh. Hàng trăm bài thi sau đó bị hủy kết quả. Ngoài ra, cũng phải kể đến những tai nạn vì dùng thiết bị hiện đại. Một sinh viên ở Vũ Hán (Trung Quốc) dùng tai nghe quá nhỏ đến mức nó lọt sâu vào trong làm thủng màng nhĩ. Một sinh viên khác cần phải giải phẫu để lấy tai nghe ra khỏi tai, trong khi thiết bị điện tử gắn với tai nghe cột vào người một sinh viên thứ 3 phát nổ, làm thủng một lỗ ở bụng.
Sự cạnh tranh quyết liệt trong khoa cử ở châu Á xuất phát từ truyền thống chú trọng vào hình thức thi được tiêu chuẩn hóa và học vẹt, hơn là các kỹ năng và tiềm năng cá nhân. Chừng nào "truyền thống" nói trên còn được duy trì, cái "lò áp suất" thi cử sẽ vẫn còn và như vậy, công nghệ cao sẽ tiếp tục được huy động trong nỗ lực tìm chỗ ngồi trong các giảng đường đại học.
Theo Thanh Niên