Ngược lại, nếu đã từng quan hệ tình dục thì họ lại chối phăng và vẫn hồn nhiên cam kết sẽ giữ gìn trinh tiết.
Trong cuộc điều tra đầu tiên vào năm 1995, 13% vị thành niên cho rằng họ cam kết giữ gìn trinh tiết.Tuy nhiên, đến năm sau, hơn một nửa trong số họ chối rằng họ chưa bao giờ cam kết như vậy. Bên cạnh đó, 1 trong 10 học sinh khai báo đã quan hệ tình dục năm 1995 nhưng đến năm 1996 lại tuyên bố rằng họ vẫn còn trinh tiết!
Phát hiện này cho thấy rằng những teen cam kết giữ gìn trinh tiết thường khai báo không xác thực, dẫn đến chương trình giáo dục giới tính không được đánh giá đúng. Họ có xu hướng trả lời câu hỏi về giới tính theo lòng tin và thái độ hiện tại của họ. Bên cạnh, cũng có thể những teen này không ý thức được nguy cơ nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục (STD).
Theo Janet Rosenbaum của Đại học Harvard, tác giả của nghiên cứu này, thay vì dựa vào những bản khai báo cá nhân, nghiên cứu nên tập trung vào cách làm sao để lấy được thông tin chính xác, chẳng hạn như kiểm tra bệnh lây lan qua đường tình dục.
Hoài Anh (theo Reuters)