“Thổ công” người Việt ở Thái sẽ giúp bạn.
Đi lại thế nào?
|
|
Tượng Phật bằng vàng |
Taxi ở BKK không đắt nhưng tính theo phút nên mỗi lúc kẹt xe cứ gọi là trả tiền lè lưỡi. Những lúc đó, bạn nên chuyển qua đi tuk tuk (giống xe lam nhà mình!) cho nhanh và tiết kiệm. Với những đoạn đường xa, xe điện trên không (BTS) và tàu điện ngầm (MRT) là một lựa chọn hợp lí.
Ở đâu?
|
|
Hoa hướng dương ở Kanchanaburi |
Nếu bạn rủng rỉnh tiền và muốn ở nơi nào coi được một chút thì 24 inn Hotel (soi 24 Sukhumvit Road) là nơi bạn cần tìm. Du học sinh ở Thái Lan lên Bangkok chơi vẫn thường ở đây vì sạch sẽ, an toàn và ấm cúng. 24 inn nằm ngay trạm BTS Phrom Phong rất tiện cho việc đi lại, nằm đối diện trung tâm mua sắm Emporium thuộc “top” các mall (trung tâm thương mại) sang trọng của Bangkok. Giá một đêm cho phòng 2 người là 800 baht (360 ngàn VND, từ đây trở đi ngầm hiểu 1 baht = 400 VND).
Trường hợp bạn không muốn tốn tiền cho khách sạn và muốn khám phá một nơi rất đông vui, từ sáng đến đêm lúc nào cũng tấp nập dân “ba lô” như bạn, thì Khaosan Road là nơi bạn cần đến. Nhà trọ ở đây siêu rẻ, từ 200 baht trở lên. Vì giá rẻ như vậy nên bạn phải chấp nhận việc tiện nghi ở đây chỉ ở mức “OK” mà thôi. Buổi tối ở đây họp chợ đêm rất nhộn nhịp, có cả dịch vụ tết tóc giống Alicia Keys hay Hồng Ngọc (giá khoảng 500 baht tùy tóc ngắn hay dài). Dọc hai bên đường Khaosan có rất nhiều nhà trọ, bạn cứ việc đi một vòng khảo sát. Một vài cái tên : Lek Guesthouse (125-127 Khaosan Road), Marco Polo hostel (108/10 Soi Rambuttri Khao San Road)... Nhớ phải cẩn thận và khóa “chốt trong” khi đi ngủ bạn nhé !
Đi chơi đâu?
Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Keo) với phí vào cửa là 200 baht. Nhớ ăn mặc nghiêm trang, không đi dép lê và chụp ảnh nhiều nhiều! Ở đây bạn có thể mua mặt dây chuyền Phật với giá 2,400 baht rồi đem qua cho sư thầy làm phép.
Siam Ocean World và vườn thú Safari xem điệp viên 007. Xem phim ở các mall như Emporium, MBK... cho biết rạp phim bên Thái đẹp thế nào.
Nếu có thời gian và muốn đi chơi xa, bạn mua tour ở Khaosan Road. Kanchanaburi có cánh đồng hoa hướng dương đẹp tuyệt, chụp hình ai cũng tưởng hình ghép! Chiang Mai có nhiều chùa và night bazaar bán nhiều đồ hay hay. Hua Hin là thành phố biển yên bình, nhiều sinh viên VN học. Phuket là “đảo ngọc” của Thái Lan. Ayuttaya - cố đô Thái với đền đài cổ.
Shopping! Shopping! Shopping!
Đi Bangkok thích nhất là shopping. Những chỗ mà “ai cũng biết” là MBK, Tokyu, Big C, Robinson, Chidlom (ngay trạm BTS Childlom), cụm Siam (gồm các trung tâm như Siam Discovery, Siam Paragon và các ki-ốt ở ngoài). Nhưng cái hay của “ta balô” là đi được những chỗ mà “không phải ai cũng biết”. Thứ nhất là chợ cuối tuần Chan Tu Chak (chỉ mở cửa thứ 7 và CN), bạn đến đây bằng BTS hoặc tàu điện ngầm (MRT) cho rẻ. Chợ này nằm ở trạm Mo Chit, bán tất cả mọi thứ trên đời, giá rẻ và nhiều đồ độc! Các bạn gái thích quần áo rẻ có thể đến Pra Tu Nam hoặc Banglamphu, chịu khó lùng sẽ tìm được vài món hay ho (người Thái bản xứ hay mua quần áo ở đây). Thứ hai là các chợ đêm Bangkok: Suan Lum (bán các đồ thủ công mĩ nghệ) và Pak Khlong market (chợ bán hoa sỉ, đi tầm tối khuya hoặc 2-4 giờ sáng là đẹp nhất, hoa lan mua cả ôm to giá rẻ không ngờ!) gần Pak Khlong là chợ đêm Sa-pahn Put bán đủ thứ từ quần áo, đĩa nhạc, giày dép...
Ăn gì?
Tôm-dằm kung (canh chua tôm) và Sung-tằm (gỏi đu đủ) là hai món truyền thống của Thái, bạn có thể ăn tại bất cứ tiệm ăn nào, nhớ nói họ làm ít cay. Nếu bạn không thích ăn cay và chua, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc ăn uống ở đây. Không sao, vì hầu như tất cả các trung tâm thương mại đều có food loft hoặc food court, bạn mua coupon vào chọn món ăn. Nhiều tiền thì lên MBK làm bữa Fuji(đồ ăn Nhật) hoặc MK (lẩu Thái), ít tiền thì vào 7-Eleven mua đại cái bánh mì hot-dog, tô hoành thánh tôm hoặc li mì gói lót dạ. Buổi tối đi chơi về, ghé Soi 5 Sukhumvit Road ăn bữa lẩu Thái lề đường, ngồi đây bạn sẽ hoa mắt trước các cô gái “bán quán bar” phấn son đi lại dập dìu, đừng ngạc nhiên vì đây là một phần của Bangkok về đêm.
KHÁNH NGỌC
Lưu ý:
Đổi một ít tiền ở sân bay để có tiền đi taxi về khách sạn. Các mall và Khaosan Roadđều có chỗ đổi tiền.
Tôn trọng hình ảnh Vua và Hoàng Hậu. Các bạn gái không ngồi gần các nhà sư, nên nhường chỗ cho họ trên xe.
Người Thái thích sự nhỏ nhẹ và coi đôi chân là phần “dơ bẩn”.
Luôn mang theo card visit của khách sạn. Khi đi lạc, nhờ taxi gọi điện thoại cho khách sạn để biết đường chở bạn về.
Hãng hàng không Lufthansa thường có khuyến mãi đường bay SGN-BKK. Để ý để mua vé máy bay giá rẻ!
Phiên âm một số từ tiếng Thái cần biết
Sa-wạt-đi kha/khắp: Xin chào (con gái nói “kha”, con trai nói “khắp”)
Khọp-bun-kha/khắp: Cảm ơn
Pày: đi
Mấy: không (mấy-ao: không muốn, mấy-chóp: không thích, mấy-pày: không đi, mấy- đai: không được)
Ròong-rèm: khách sạn
Ta-lạt: chợ
Lốt-đai-tháu-lài? Bớt giá được bao nhiêu? (đi chợ Thái vẫn phải trả giá bạn nhé!)
Dù-thi-nảy? Ở đâu?
Sa-thả-nì lốt-pày-phá: trạm BTS
Hoong-nám: nhà vệ sinh