Vì muốn các sĩ tử tỉnh táo khi học thi, gần đây nhiều phụ huynh đã tự ý mua một số thuốc có tác dụng hướng thần kinh, tăng cường năng lượng cho con em mình uống. Nhưng ít người biết rằng, sử dụng các loại thuốc ấy cơ thể có thể bị kiệt sức và rối loạn một số chức năng.
Theo một hiệu thuốc tây bán lẻ, hơn tháng qua, Glutaminol B6 và viên bổ sung vitamin C là hai loại thuốc bổ bán chạy nhất vì rẻ, dễ sử dụng mà lại có tác dụng tăng cường sự tỉnh táo. Ngoài ra còn có nhiều người đến có người hỏi mua các thuốc Arcalition, Piracetam, Ginkgobiloba, nhiều nhất là thuốc Ginkgobiloba có nguồn gốc từ thực vật. "Khách hàng không có toa, không nói mục đích sử dụng, chỉ hỏi có phải người khỏe mạnh uống thuốc này giúp tỉnh táo hơn không, và tôi chỉ bán thuốc theo yêu cầu", nhân viên bán thuốc ở một hiệu thuốc cho biết.
Hầu hết khách mua những loại thuốc này đều có mục đích cho con em mình uống để tỉnh táo, hưng phấn hơn, trí nhớ tăng thêm trong mùa thi. Một phụ huynh nhà quận 5 sau khi đắn đo cũng quyết định cho con uống mỗi ngày 2 viên vitammin C để bổ sung năng lượng.
"Tất cả các suy nghĩ đó đều rất sai lầm. Ngay cả việc cho các em uống Glutaminol B6 và viên vitamin C cũng là sự nhầm lẫn. Vì cho tới nay khoa học mới chỉ khẳng định được trí nhớ con người sẽ giảm đi theo thời gian chứ không có phương thuốc nào làm tăng trí nhớ cả", tiến sĩ Trương Quang Tuấn, Trưởng khoa dược Bệnh viện đại học y dược TP HCM, khẳng định.
Theo tiến sĩ Quang Tuấn, cho các em uống thuốc có tác dụng hướng thần kinh trong mùa thi chỉ là một liệu pháp tâm lý nhằm tạo sự yên tâm hơn cho cả người thân lẫn các em. Điều này thậm chí còn đem lại tác dụng ngược so với mong muốn. Bởi với ý nghĩ thuốc sẽ giúp các em học bài nhanh hơn nên có tư tưởng dựa vào thuốc, đợi đến lúc gần thi mới bắt đầu học vội học vàng, bắt não bộ làm việc quá nhiều so với khả năng nên các em dễ bị suy sụp, kiệt sức. Hơn nữa, nhiều người nghĩ các thuốc bổ sung sinh tố là thuốc bổ, uống nhiều bổ nhiều nên dùng ngoài chỉ định như: dùng gấp đôi, dùng sai thời gian. Như vitamin C, chỉ nên uống mỗi ngày một viên vào buổi sáng sẽ giúp cả ngày tươi tỉnh hơn, nhiều sinh lực hơn, nhưng có người lại uống 2 viên vào buổi tối, khiến quy trình nghỉ ngơi bị đảo lộn. Như vậy đã làm lỗi nhịp sinh học thông thường...
"Qua thực tế nhiều năm làm công tác coi thi, tôi đã chứng kiến nhiều em ngất xỉu ngay trên bàn thi. Khi tìm hiểu được biết do các em dùng một số thuốc có chứa sinh tố như B6, Vitamin C... Đây là hậu quả của sự hiệu biết sai lệch về công dụng của các loại thuốc này", tiến sĩ Tuấn nói.
Cũng theo tiến sĩ Tuấn, thực chất không có thuốc làm tăng trí nhớ. Trên thị trường hiện có các loại thuốc như Tanakan, Arcalition, Piracetam, Ginkgobiloba, Duxil, Takan và Glutaminol B6, Amphetamin... với giá từ vài trăm đồng đến vài nghìn đồng một viên. Các loại thuốc này chỉ có tác dụng hỗ trợ thần kinh, tăng cường sự tuần hoàn của não... dành cho những người phải làm việc bằng trí não quá nhiều khiến thần kinh mệt mỏi và những người lớn tuổi bắt đầu có vấn đề về trí nhớ. Và các thuốc trên có tác dụng khi người sử dụng với thời gian dài và dùng với tư cách duy trì thường xuyên.
"Với những thuốc kích thích đầu óc tỉnh táo, nếu dùng không đúng, sẽ làm đảo lộn nhịp sinh học trong cơ thể, khiến cơ thể suy kiệt và nguy hiểm hơn nữa là nó có thể gây nghiện. Việc dùng các loại thuốc kích thích thần kinh kéo dài sẽ làm cho thần kinh luôn luôn bị hưng phấn và ức chế quá mức, lâu ngày có thể gây ra rối loạn hành vi, hoang tưởng, thậm chí gây ra tai biến và tử vong", tiến sĩ Tuấn cảnh báo.
Theo vnexpress