Trước khi lên đường đòan đã trang bị nhiều thực phẩm Việt Nam cho hợp khẩu vị, rút kinh nghiệm cho lần leo núi ở Island peak thức ăn không thể ăn được. Do địa hình núi cao che chắn sóng điện thọai yếu nên việc liên lạc của BTC tại VN với đoàn hiện tại rất khó khăn, phải liên lạc thật nhiều lần mới có thể bắt được tín hiệu của trưởng đoàn. Hiện tại thì sức khỏe của các thành viên trong đoàn leo núi vẫn khỏe và chưa có ai bị hội chứng độ cao. Điều may mắn là thời tiết ở đấy mùa nay đang chuyển sang hè nên trời nắng ấm tránh được tình trạng cảm lạnh của các thành viên.
Theo kế hoạch, sau khi đến Base Camp, các thành viên sẽ có thời gian hơn nữa tháng để leo lên leo xuống các trạm trên Everest để làm quen với độ cao và hành trình đi lại. Sau đó từ ngày 16/5-29/5 thì đoàn sẽ chính thức chinh phục Everest.
Dự kiến đến ngày 8/6/2008đoàn leo núi sẽ rời Nepalvà trở về VN hoàn tất một hành trình leo núi khó khăn và gian khổ nhất của các vận động viên leo núi VN từ trước đến nay.
V.P