1001 kiểu...dè xẻn!
Rất “chịu khó” mua sắm quần áo nhưng từ khi giá cả bắt đầu tăng, Phước (lớp 12 trường Châu Văn Liêm, Cần Thơ) đã “tự nguyện” từ bỏ thói quen ấy. “Để dành tiền ăn, bồi bổ cho cơ thể vì những kì thi sắp tới”, đó là lí do “chính thức” của anh chàng. Nhưng lí do “chính thức” hơn nữa là anhchàng đang tập “tiết kiệm” trong thời buổi “thứ gì cũng tăng”. Ngay cả chuyện xài điện thoại di động, Phước cũng tính toán chi li. Không chỉ “nhịn” nhắn tin, “nhịn” gọi, bạn còn mua sim khuyến mãi xài thay vì mua card. “Nếu mình nạp card 50.000 thì cũng chỉ được 50.000 thôi, nhưng nếu mình mua sim khuyến mãi 50.000 thì có tới 160.000 đồng trong tài khoản luôn”, Phước lập luận. Phước cũng cho biết là nhiều bạn của mình cũng đang “tiết kiệm” như vậy.
|
|
Đi chung xe đạp để tiết kiệm |
|
|
Mua sách giảm giá là cách dè xẻn phổ biến của teen |
Thủy Trúc (lớp 12 trường Nguyễn Khuyến, Q.10) thì lại chọn cách quá giang bạn bè khi đi học để tiết kiệm (trước đó, Trúc thường đi học bằng xe ôm). Không chỉ chi tiêu “dè xẻn”, Bảo Khánh (lớp 10 trường Lê Quý Đôn, Q.3) còn “quen” với những hình thức tiết kiệm khác như tắt đèn, khóa nước...” Nhờ vậy mà tiền điện nước tháng rồi của nhà mình giảm chút đỉnh đó”, Bảo Khánh khoe. Riêng với những bạn chịu “xê dịch” như Thùy Linh (lớp 11 trường Song ngữ Quốc tế Horizon, Q.1), Ngọc Khánh (lớp 12 trường Nguyễn Công Trứ, Q. Gò Vấp) thì luôn chú ý đến hai chữ “dè xẻn” trong những chuyến đi của mình. “Thường thì tụi mình “hùn” tiền, thậm chí mang theo đồ ăn khi đi chơi chung. Nếu đi trong thành phố, tụi mình thường đi bằng xe buýt (vừa rẻ vừa tiện)”, Ngọc Khánh bật mí. Chi tiêu dè xẻn chưa đủ, nhiều teen chọn cách tiết kiệm đơn giản mà hiệu quả là... bỏ ống heo.
Bắt đầu một thói quen
|
VỪA TIẾT KIỆM,
VỪA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Đây là cách các teen Mỹ được khuyến khích áp dụng để vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. - Tái chế điện thoại, tạp chí và pin cũ. - Tắt nước trong khi đánh răng, giới hạn thời gian tắm. - Sử dụng đèn năng suất cao tại nhà. Rút nguồn điện máy tính, đồ sạc diện thoại di động và các bị điện tử khác khi bạn không sử dụng. - Gửi tin nhắn từ điện thoại: Máy tính của bạn sử dụng gấp 30 lần điện năng điện thoại di động của bạn để chuyển mỗi email. - Mua giấy vệ sinh được làm từ 100% giấy tái chế. Nếu mỗi hộ xài trung bình 12 cuộn để môi trường thân thiện thì sẽ có 5 triệu cây trồng mỗi năm được cứu. - Đừng in hóa đơn ATM. Nếu mỗi người đều bỏ hóa đơn này trong 1 năm, thì nó sẽ đủ quấn thành một vòng tròn gấp 15 lần xích đạo. - Bắt đầu sử dụng giấy tái chế tại trường học. - Tận dụng triệt để các đôi giày. |
Hầu hết các teen Mực Tím hỏi đều cho rằng, các bạn đang và sẽ sẵn sàng chi tiêu “dè xẻn” để giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong lúc giá cả leo thang. Đó không chỉ là ý thức mà đang dần trở thành thói quen dễ thương của teen tụi mình. Tuy vậy, “dè xẻn” với các bạn không phải là tiết kiệm từng li từng tí mà là sự chi tiêu hợp lí và hạn chế mức độ “phù phiếm”. “Cái gì cần thiết cho việc học, như sách vở, mình nhất định phải mua, còn mấy thứ khác chưa cần thì đành... ngó lơ thôi”, Bảo Khánh chia sẻ cách chi tiêu “dè xẻn” của mình. Và đây là cách chi tiêu được xem là “ổn” nhất của các teen vẫn còn xin tiền của bố mẹ trong lúc này. Chi tiêu dè xẻn không chỉ giúp cho teen tập quen dần với việc quản lí chi tiêu cá nhân mà còn là dịp để các bạn thể hiện sự quan tâm của mình dành cho người khác, mà nói theo lời của Bá Phước (lớp 10 trường Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình) là “tiết kiệm giùm cho người khác”.
Kết:
Mặc dù vẫn còn một số bạn vẫn “xả láng” trong việc chi xài nhưng nhìn chung, các teen cũng đã sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng người lớn trong lúc này, thông qua việc làm tuy nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa là dần quen với việc chi tiêu dè xẻn. Đáng hoan nghênh quá đi chứ!
THANH TRUYỀN
Kinh nghiệm của tớ
Hiện tại, nhiều rạp phim MEGASTAR CINEPLEX (Hùng Vương Plaza, Q.5), GALAXY, Cinebox... đều có chương trình khuyến mãi giảm giá vào những ngày thường. Nhóm bạn tụi mình tranh thủ đi xem phim vào những ngày ấy, tiết kiệm cũng được nhiều đấy chứ!
M.Tâm (lớp 10 trường Nguyễn Du, Q.10)
Mấy tuần này, nhà mình thường “đi chợ” ở siêu thị. Theo mẹ mình thì giá cả ở siêu thị thường ổn định, lại có nhiều chương trình khuyến mãi nên nhà mình cũng tiết kiệm được chút đỉnh.
Thanh Tú (lớp 9, Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.10)
Nhà sách Phương Nam đang có chiến dịch đem sách tới tận trường bán với giá rẻ. Thế là mình tranh thủ mua để được giảm giá. Ngoài ra, tụi mình cũng thường tìm các nhà sách cũ ở đường Trần Nhân Tông (Q.5), các nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) và các sạp sách... ở vỉa hè để mua. Thường là tụi mình tiết kiệm được từ 20 - 30% so với giá bìa ấy!
M. Thành (lớp 11 trường Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh)
THANH TRUYỀN - Ảnh: N.HƯNG - T.TRUYỀN