Là thành viên đội Phòng chống sốt rét của trường Củ Chi, mình cùng bạn bè đã thẳng tiến về mặt trận xã Tân An Hội (Củ Chi) với nhiệm vụ xóa sổ các bãi rác tự phát dọc theo kênh rạch, phun thuốc diệt lăng quăng... “Muỗi ở đây lờn thuốc rồi” - Nghe bà con phản ánh, mình chợt nhớ đến kinh nghiệm diệt muỗi của gia đình hồi còn ở quê: Phơi khô vỏ bưởi, rồi đốt để hun khói. Vài ngày sau, khi nhóm quay lại địa bàn cũ thì có nhiều cô bác chạy đuổi theo la í ới làm cả bọn... hú hồn vì nghĩ sắp bị mắng vốn. Nhưng không phải, lí do là bị muỗi tấn công dữ quá, nên vài người đã
thử áp dụng cách của mình. Kết quả ngoài mong đợi khiến nhà nhà rủ nhau hun khói vỏ bưởi khô để đuổi muỗi. Gặp lại bọn mình, bà con hết lời khen ngợi, cảm ơn rối rít và không quên tặng “tụi nhỏ” vài trái bưởi ăn lấy thảo. Vui gì đâu!
HỒNG ĐỨC (lớp 10A1 trường Củ Chi)
* Nhiệm vụ của mình là đứng ở khu vực gần cổng trường để trực chốt giao thông và phát tờ rơi tuyên truyền văn minh đô thị. “Làm việc bao đồng mỗi ngày được trả bao nhiêu vậy?”, “Xinh thế này mà đứng dang
nắng chi cho khổ vậy em!”... Những câu nói bỡn cợt của vài người đi đường làm mình ngượng chín cả người, rồi nước mắt cứ thế trào ra. Bạn bè đến trấn an: “Chiến sĩ mà... mít ướt thì làm sao chiến đấu được? “máu” lên nào!”.
Hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, mình quyết định thay đổi “chiến thuật”: Không đứng một chỗ phát tờ rơi theo kiểu gặp ai đi qua cũng... nhét nữa, mà mình chậm rãi vừa phát vừa giải thích ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh chung, tuân thủ luật giao thông... Có lẽ sự tự tin của mình khiến những người thiếu lịch sự thấy “ngán”, nên sau đó không còn ai dám “giỡn mặt” với mình nữa (Phù...!).
THỦY NGÂN (lớp 10TA trường Võ Thị Sáu - Q.Bình Thạnh)
|
GUINNESS HOA PHƯỢNG ĐỎ
Sở hữu hơn 200 vỏ chai nhựa, nhóm chiến sĩ trường Giồng Ông Tố (Q.2) gồm: Anh Tú, Đức Huy, Hoài Tâm, Việt Linh, Tuấn Anh và Xuân Vịnh có lẽ là những “kỉ lục gia” trên lĩnh vực thu gom rác tái chế. Để có được nhiều vỏ chai nhựa như thế, các bạn đã phải “chiến đấu” từ... năm ngoái đến nay (lo xa ghê chưa!). Với chiến lợi phẩm thu được, nhóm dành ra một ít để tổ chức trò chơi vận động, số còn lại dùng làm vật liệu chế tạo mô hình tên lửa bắn bằng áp suất nhằm phục vụ cho môn vật lí.
PHƯƠNG TRINH |