Phương pháp “cổ truyền” : Cho - tớ - xin - lỗi - đi - mà!
Cái tôi của bạn cao như... người mẫu, nhưng không nói “sơ — ri” là không xong đâu ! Giống như khiêu vũ vậy, bạn có nhún mình, đối tác mới... nhún. Nếu thấy khó khăn quá, có thể học theo mẫu sau :
Với bạn bè : Này (tên người bạn), tớ xin lỗi vì đã cư xử tệ hại. Tớ thật sự không muốn làm hỏng đi tình bạn tốt đẹp của tụi mình đâu. Cậu rất quan trọng đối với tớ. Hòa nha ?
Với “ấy” : (tên) mến, tớ thật là ngu ngốc khi nói những lời “kinh tởm” đó, tớ hối hận lắm ! Cho tớ xin lỗi thật nhiều. “Ấy” có muốn tha thứ không ? (Kèm theo lời xin lỗi là chút ngường ngượng trên mặt, sau đó dang rộng vòng tay chờ... tha thứ.)
Liều thuốc tác dụng chậm : Thời gian
Có lúc, “sơ — ri” không cứu vãn được tình hình vì cuộc cãi vã quá... củ tỏi. Bạn cần cho đối phương thời gian.
Trong lúc người ta còn xúc động, đề cập đến mâu thuẫn chỉ tổ làm cơn tức giận bùng lên thôi. Hãy để cả hai có thời gian quay trở lại trạng thái cân bằng, suy nghĩ thấu đáo về chuyện đã xảy ra. Sau một thời gian xa cách, các bạn mới nhẹ nhàng đến bên nhau.
Sẵn sàng hợp tác
Nếu cứ cãi nhau hoài về một vấn đề nào đó, tốt nhất là ngồi lại giải quyết dứt điểm. Mỗi người hãy thoải mái nói điều mình nghĩ, sau đó tìm cách giải quyết sao cho đôi bên cùng có lợi. Chất chứa trong lòng nhiều niềm nỗi, chẳng khác nào đầu độc các mối quan hệ, thể nào cũng có ngày bạn... Rất nguy ! Nhớ, bọn con trai rất ngán những “lời nói bằng nước mắt” của con gái, họ chỉ thích cùng bạn tìm ra giải pháp thôi.
Lắng nghe
Bằng đôi tai, và bằng... trái tim. Sau khi cãi vã, người ta thường ngồi lại nói về chuyện đã qua. Bạn hãy cố đừng giãy nãy lên mỗi khi người kia nói gì đó sai về mình. Hãy bình tĩnh lắng nghe, sau đó nói lại cho rõ.
Chấp nhận
Bản tính của con người rất khó thay đổi. Đôi lúc bạn phải học cách sống chung với những tính xấu của người khác. Nổi cáu hay xỉa xói không giúp ích được gì. Có thể bạn thấy dễ chịu sau khi đã “chửi bới” đối phương, nhưng điều đó chỉ càng làm người kia “uất” bạn hơn và tái diễn sai phạm. Tốt nhất là khích lệ tính tốt của họ và làm lơ những gì bạn ghét ở họ.
NGỌC HUYỀN (Theo Teens)
Ảnh : N.B.S
Tỉ lệ 5:1
Nghiên cứu cho thấy phải cần đến 5 cảm xúc tích cực thì mới tẩy xóa đi được 1 cảm xúc tiêu cực trong trái tim con người. Vì vậy, hãy cho nhau ít nhất 5 cái ôm/hôn sau mỗi lần “kịch chiến”, 5 lời nói tốt đẹp sau mỗi một lời làm tổn thương nhau.
Mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trên nền tảng hiểu biết, cảm thông lẫn nhau và dựa trên sự cho - nhận từ cả hai phía.