KIÊN QUYẾT ĐỔI MỚI
Đó là mệnh lệnh từ vị chủ tịch mới - Giacinto Facchetti - đến tất cả các bộ phận thuộc Inter nhằm xóa đi quá khứ ảm đạm, nghèo nàn thành tích của triều đại Moratti. Năm đầu tiên nhận nhiệm vụ, HLV trẻ tài năng Roberto Mancini đã đưa Inter chạm tay vào chiếc cúp Coppa Italia, giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở Serie A, lọt vào tứ kết Champions League mùa bóng vừa qua. Đó chưa thể coi là thành công rực rỡ nhưng cũng là một thành tích rất đáng khích lệ, một cú hích vào lòng tin của những thành viên Nerazzurri (biệt danh của Inter). Điều đó cho thấy Inter là một tập thể có thực lực và tiềm năng phát triển .
Mancini đã thực hiện một chính sách cứng rắn như ông từng làm với Lazio, trong đó có việc bán đi gần 40 cầu thủ dự bị. Vị HLV này thẳng thắn loại bỏ cá nhân nào không hết mình cống hiến cho dù có là một trụ cột. Sự ra đi của Bò mộng Vieri là tấm gương cho những người còn ở lại. Mancini trọng dụng những người nói ít, làm nhiều như Cambiasso chẳng hạn. Anh không thể cạnh tranh tại Real Madrid, bị đẩy đến Inter theo dạng chuyển nhượng tự do và trong môi trường mới, Cambiasso trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Serie A. Sau khi đã tạo dựng được sự đoàn kết giữa các thành viên, nhiệm vụ tiếp theo của Mancini là tìm ra đội hình chiến thắng, có khả năng đưa Nerazzurri đến với các danh hiệu.
LỰC LƯỢNG CỦA INTER QUÁ MẠNH !
Đó là nhận xét của HLV Ancelotti (Milan) về đối thủ cùng thành phố sau khi chứng kiến đội này mua về một loạt cầu thủ tuy không là ngôi sao sáng giá nhưng đầy khát vọng và thừa tài năng. Mùa trước, Inter có quá nhiều vấn đề để HLV Mancini phải đau đầu. Họ là đội thua ít nhất mùa giải nhưng lại chỉ đứng thứ 3 vì để hòa và bị thủng lưới quá nhiều. Hàng phòng ngự do Materazzi và Mihajlovic chỉ huy tỏ ra chậm chạp và hay mắc sai lầm. Chính vì thế, Inter đã mang về trung vệ thép Walter Samuel với giá 18 triệu euro. Không hòa nhập với phong cách La Liga nhưng khi đến Ý, cầu thủ có biệt danh đá tảng hi vọng sớm lấy lại phong độ đỉnh cao, lấp đầy lỗ hổng hàng phòng ngự.
Trong khi đó, Pizarro, Figo và Solari sẽ bổ sung đáng kể sức mạnh cho tuyến giữa của Nerazzurri. Đây là những cầu thủ sáng tạo bậc thầy, hứa hẹn là nguồn tiếp đạn hiệu quả cho cặp tiền đạo Adriano - Martins. Với sự hiện diện của siêu kĩ thuật gia Solari, cánh trái vốn bị treo sẽ trở nên uyển chuyển và giàu sức sống hơn trước. Trong những trận giao hữu đầu mùa, tiền vệ này chính là một trong những người làm HLV Mancini hài lòng nhất.
Riêng trường hợp Luis Figo, cuối cùng thì tiền vệ này cũng đã hoàn thành tâm nguyện được rời khỏi Real Madrid, kết thúc chuỗi ngày bị đầy ải dưới thời Luxemburgo. Anh đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có hiệu lực hai năm với mức lương 4,5 triệu euro/năm. Năm 2000, Figo gia nhập Real Madrid bằng một trong những bản hợp đồng kỉ lục lên tới 56 triệu USD và anh chính là người mở đầu cho kỉ nguyên Galacticos tại Madrid.
Như vậy, Mancini đã có những quân bài cực kì chất lượng ở hàng tiền vệ. ÌThử tưởng tượng khi Veron, Stankovic, Cambiasso, Pizarro, Solari hay Figo kết hợp với nhau, sức tấn công của Inter sẽ khủng khiếp đến nhường nào ! Chúng tôi đủ sức mạnh để chinh phục Scudetto hay bất cứ danh hiệu nào khác ! - chủ tịch Giacinto Facchetti xoa tay mãn nguyện.
Đội hình dự kiến của mùa bóng 2005 - 2006
THÔNG TIN VỀ INTER
Tên đầy đủ : F.C. Internazionale Milano
Lịch sử : Thành lập vào năm 1908 sau khi tách ra từ đội Milan Cricket and Football Team (tiền thân của đội AC Milan hiện nay)
Thành tích : 13 Scudetto, 4 Coppa Italia, 3 cúp UEFA, 1 Siêu cúp nước Ý...
CALCIO KHỦNG HOẢNG CHƯA TỪNG CÓ !
Dự kiến, bóng đá Ý mùa giải 2005 - 2006 sẽ khai mạc vào ngày 28/8 sắp tới nhưng hiện nay cuộc khủng hoảng tài chính và scandal dàn xếp tỉ số lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này vẫn đang kéo dài. CLB Messina đã kháng án thành công và giành được quyền trở lại Serie A sau khi tòa án vùng Lazio hủy bỏ quyết định của LĐBĐ Italia là giáng CLB này xuống hạng do không đủ điều kiện tài chính. Trong khi các CĐV Messina vui mừng thì Torino, đội bóng từng nhiều lần vô địch Ý, lại bị trục xuất khỏi Serie A do những khoản nợ không thể thanh toán nổi. Perugiavà Salernitana cũng đã bị loại khỏi Serie B vào mùa bóng tới do nợ nần chồng chất. Genoabị tố cáo dàn xếp tỉ số liên quan đến nhiều nhân vật cốt cán phải xuống chơi ở hạng C1. Chưa hết, bóng đá Ý còn chứng kiến cảnh hơn 22 CLB phá sản và khoảng 400 cầu thủ bị thất nghiệp ! Kết quả những cuộc kháng án và lịch thi đấu mùa bóng mới dự kiến công bố chính thức vào tuần tới.
A.B theo Inter.it, CNN News