Gần đây có nhiều chuyện nữ sinh đánh nhau, xử tình địch… rất khó coi, khiến phe kẹp tóc tụi em cảm thấy…chột dạ. Thưa bác sĩ, đó có phải là hiện tượng cá biệt hay còn nguyên nhân nào khác? Em xem chương trình Discovery thấy người ta làm xét nghiệm gien để xác định người có “gien chiến binh” (thích gây gổ, đánh nhau). Có đúng có bạn gái mang gien… bà la sát như vậy không ạ?
Tiểu My và nhóm bạn TPHCM )
“ Hung hăng vốn sẵn tính trời” ?
Hẳn đôi lần ta từng nghe, thấy cảnh một bạn gái tuổi teen chứng tỏ sự …dữ dằn thái quá với chính những người bạn học của mình. Mục kích những màn xé áo, cấu cào, đấm đá đằng đằng sát khí nhiều bạn sẽ nghĩ vì đâu nên nỗi? Là so trời sinh, do hoàn cảnh tác động, thiếu sự giáo dục của gia đình? Có vẻ dễ hơn cả làđổ cho …trời. Nhiều nhà nghiên cứu đều đồng ý: ở một số người tố chất hung hăng, thích đấm đá được cài đặt sẵn từ trong bụng mẹ. Chẳng hạn, người có gien này thường kém trong vấn đề điều tiết chất dẫn truyền thần kinh kiểm soát tính khí như serotonin... Tất nhiên, ai cũng có lúc điên tiết, nhưng không phải ai cũng đủ gan xé áo, giật tóc, cào mặt người khác. Để tránh nhầm những cô “gấu” trời sinh và phe kẹp tóc lành hiền chỉ thỉnh thoảng “xù lông”, người ta căn cứ vào các tình huống khác nhau. Mấy cô thiên bẩm hung hăng thường bộc lộ sớm và rõ khí chất dễ nổi khùng, thích tranh cãi, hay dè bĩu, và sẵn sàng đập phá đồ đạc bất kể như quật tan nát một chiếc… laptop. Những người bình thường dù sôi máu cỡ nào cũng đủ tỉnh táo quơ cái gì… rẻ tiền hơn và nhẹ nhàng hơn như… chăn gối. Người ta còn chia các “Thiết Phiến công chúa” thành nhiều tuýp: có cô chuộng dùng vũ lực, có cô chuyên “chằn” về ngôn ngữ, nghĩa là có khiếu… chanh chua, chửi bới... Mà cô nào cũng được liệt vào danh sách: thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Với những cô bạn như vậy, cách tốt nhất là chúng ta nên… tránh xa họ?
Chữa bệnh cho… bà la sát:
Thực ra, quy cho gien không phải để kỳ thị hay bó tay trước căn bệnh “trời sinh “ này. Khi hiểu rõ cái gì đằng sau vẻ hung hăng của một số bạn gái này thì sẽ có cơ hội giúp họ “chữa bệnh”, đồng thời giúp ta không trở thành nạn nhân oan uổng khi ở gần mấy cô có máu “chiến binh”. Với họ, tốt nhất không nên khơi mào những chuyện dễ làm đối tượng bực mình như tranh giành, lớn tiếng, gây chiến hoặc kích động. Có thể hướng họ vào các hoạt động có ích và tĩnh lặng như tham gia chương trình xã hội, các lớp tập yoga. Dĩ nhiên, tránh nói đến việc “chữa bệnh” mà chỉ từ từ lôi kéo, cái này cần sự quan tâm của gia đình, thầy cô và bạn bè thân thiết mà họ quý mến.
Thực tế, hạt giống di truyền chịu tác động lớn của giáo dục, lối sống và xã hội. Cả với gien “hiền như đếm” thì dưới sự đào luyện của một môi trường sống mạnh được yếu thua, tụt dốc chuẩn mực đạo đức (trong đó tính nhường nhịn lại bị quy cho là hèn kém, nhà quê) cũng có thể “biến dị” trở thành “gien chiến binh”… Bên cạnh giáo dục, thuốc men hoàn toàn có thể giúp những cô gái này bớt hầm hố, biết kiềm chế hơn. Hiểu được một phần “ý trời” trong họ còn giúp ta có cái nhìn thông cảm hơn, thay vì nhăn mặt, bĩu môi liệt họ vào bảng “thành phần cá biệt” rồi lánh xa.
Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN