Các chàng trai, hay nói chính xác là những người đàn ông trong nhóm nhạc Boyzone thuở nào đang chuẩn bị cho “cuộc trùng phùng” sau 7 năm kể từ lần biểu diễn cuối cùng của nhóm vào tháng 1-2000. Boyzone sẽ tái xuất hiện trong show diễn từ thiện hàng năm của đài BBC mang tên “Children In Need” trong tháng này. Họ sẽ cùng nhau hát một liên khúc gồm những bài đỉnh nhất một thời của nhóm.
Ca sĩ chính hiện là ông bố của hai đứa con, Ronan Keating, cho biết: “Sau tất cả những dự đoán, chúng tôi sẽ trở lại với nhau và cảm thấy rất hào hứng. Chúng tôi đã nhắc đến khả năng này và giờ quyết định đến lúc cho mọi người biết chúng tôi sẽ tái hợp. Tất cả các thành viên đang lên kế hoạch trình diễn trong chương trình Children In Need và đang cân nhắc đến việc thực hiện một tour lưu diễn sắp tới. Vẫn chưa có bất kỳ dự án thực hiện album mới nào cả, nhưng không phải là chúng tôi không nghĩ đến chuyện này. Chúng tôi cũng chưa ký hợp đồng thu âm với bất cứ ai. Ban nhạc muốn tự mình làm việc này. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng việc quay lại với nhóm. Dù thậm chí có những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ, nhưng tất cả đều đã là chuyện dĩ vãng”.
|
|
"By Request" - album thành công nhất của Boyzone |
Ý định tái hợp Boyzone thực sự đã được Ronan nghĩ đến từ tháng 5-2006. Trong sự nghiệp âm nhạc, Boyzone đã bán được hơn 15 triệu album trên khắp thế giới và có 6 bài hát chiếm vị trí số 1 tại Anh: “Words”, “A Different Beat”, “All That I Need”, “No Matter What”, “When The Going Gets Tough”, “You Needed Me”. Trong các album, "By Request" phát hành năm 1999 là album thành công nhất của nhóm.
|
|
"You Needed Me" - Ca khúc number one sau cùng của nhóm trước khi tan rã vào năm 2000 |
Nhân tố chính để Boyzone có thể tái hợp chính là xung đột giữa Ronan Keating và người quản lý của anh cũng là giám khảo của show truyền hình The X-Factor, Louis Walsh, đã được giải tỏa. Louis rất giận dữ vì Ronan đã cắt đứt mọi quan hệ với ông kể từ khi anh chuyển sang sự nghiệp solo và luôn nói những điều không hay về ông trong các cuộc phỏng vấn. Nhưng bây giờ, đó chỉ còn là chuyện “nước trôi qua cầu” và mối quan hệ của họ đã trở nên tốt đẹp. Louis Walsh chính là người sáng lập ra ban nhạc Boyzone vào năm 1993 cũng như ban nhạc Westlife sau này.
|
|
Louis Walsh (trái) và Ronan Keating (giữa) |
Các thành viên của Boyzone bao gồm: Ronan Keating, Shane Lynch, Mikey Graham, Stephan Gately và Keith Duffy quyết định sát cánh bên nhau từ sự tái hợp thành công của đàn anh Take That, cũng như sự trở lại ngoạn mục của nhóm nhạc nữ lừng danh Spice Grils. “No matter what happens…” thì các fan là những người vui sướng nhất khi nghe tin này.
H@rry