Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Một giờ thế giới không ánh điện...
Thư viết cho... một con nhóc!
Dông cả năm
"Giải mã" những status Y!M
Vì sao teen buồn?
Chuyến đi "hai trong một"
Con phố dài
Teen Tam Kỳ đang hẹn hò ở đâu?
Cuối năm, sale off nở rộ
Con Thiên nga nhỏ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 
 Văn hoá Nghệ thuật
 
Live action - thể loại giải trí mới (MTO 5 - 22/5/2008)

Tuy rằng bản thân drama, hay còn gọi là  live action, có người khen kẻ chê nhưng nó ngày càng phát triển hơn.
>> Kinh Quốc - Những ngã rẽ cuộc đời 
>> Hoạt động của Super Junior

Drama, hay còn gọi là live action movie, là thể loại truyện tranh được chuyển thể thành phim do người thật đóng, những nhân vật vốn dĩ xuất hiện trên giấy có thể xuất hiện bằng xương bằng thịt. Những bộ truyện tranh mang tính chất đời thường như Hana Yori Dango, Hana Kimi... hay những bộ truyện mang tính thần thoại như Dragon Ball, Sailormoon, Death Note đều lần lượt đưa lên ống kính máy quay. Tuy rằng bản thân live action có người khen kẻ chê nhưng nó ngày càng phát triển hơn, nhất là khi những nhà viết kịch bản đã cạn chất xám, quanh đi quẩn lại vẫn công chúa - hoàng tử - hợp đồng tính yêu...

Ưu điểm đầu tiên có thể nói đến chính là nội dung phong phú và hấp dẫn không kém gì những kịch bản phim của truyện tranh, nhất là truyện tranh Nhật Bản (manga).

Người xem có thể thoả sức lãng mạn, hồi hộp và cười thả ga với chuyện của một cô nàng giả làm con trai để học ở một trường nam sinh, tiếp cận thần tượng nhảy cao của mình trong Hana Kimi - bộ truyện tranh này đã xuất hiện hai phiên bản live action của Đài Loan và Nhật. Hoặc sống hết mình cho ước mơ hoài bão, cả tình yêu trong Touch - một bộ truyện tranh rất nổi tiếng của Adachi Mitsuru. Đối với những ai thích suy ngẫm thì có thể hoàn toàn bị mê hoặc với thế giới của Nana, một thế giới chân thật và trần trụi đến không ngờ, một thế giới không phải chỉ toàn là màu hồng đối với những cô nàng ngốc nghếch mà tốt bụng, một thế giới gai góc đầy ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Đối với những ai thích huyền bí và ma quái thì có ngay Death Note, hoặc thần thoại một chút thì có Sailormoon.

Death Note

Đối với những bộ truyện tranh đã quá nổi tiếng thì đã có sẵn một lượng fan trông chờ ngày nó được lên phim. Độ nóng của bộ phim vẫn được đảm bảo mà không cần phải có ngôi sao trong phim để làm tem bảo chứng doanh thu (dĩ nhiên diễn viên đóng phải hay thì bộ phim mới thành công). Hana yori dango là một ví dụ điển hình nhất, phiên bản Hàn vẫn chưa được lên máy mà nó đã trở thành tâm điểm chú ý rồi.

Nhưng như đã nói, live action cũng có những ý kiến khen chê khác nhau. Vấn đề lớn nhất của live action chính là sự bám sát nguyên tác có sẵn của truyện tranh. Các fan đọc truyện tranh rồi thường rất quan tâm đến ngoại hình của diễn viên có giống như trong truyện tranh không, khả năng diễn xuất của họ có thể hiện được tính cách của nhân vật đó không, nội dung của bộ phim có giống như truyện tranh không...

c02.jpg

Conan_2_chart.png

Sau con shop

Oguri Shun trong tạo hình nhân vật Shinichi Kudo

Có những live action bám sát nguyên tác nhưng cũng có những live action chỉ dựa vào một phần nguyên tác. Ví dụ như Full House , bộ phim được chuyển thể từ một bộ truyện tranh cùng tên của Hàn nhưng so sánh nội dung phim và truyện tranh thì không giống nhau là mấy. Tuy vậy Full House rất thành công. Bộ phim Goong , một bộ phim của Hàn được chuyển thể từ một tác phẩm truyện tranh cũng của Hàn hầu như bám sát hoàn toàn nguyên tác, có phần kết thúc phim thì khác do truyện tranh vẫn chưa ra tới kết thúc. Goong cũng là một bộ phim bom tấn đúng nghĩa, nó hoàn toàn thu hút người xem mặc dù dàn diễn viên hoàn toàn mới tinh. Bám sát nguyên tác hay không thì vấn đề kịch bản và khả năng diễn xuất của diễn viên cũng rất quan trọng.

Touch

Thể hiện một nhân vật có sẵn trong truyện tranh cũng là một vấn đề nan giải đối với diễn viên. Vì dẫu sao, nhân vật trong truyện tranh đã có sẵn ngoại hình, tính cách, việc thể hiện ra đúng chất nhân vật ấy như thế nào để các fan đọc truyện ấy rồi không thất vọng quả là không dễ dàng. Bởi thế mới có nhiều ý kiến cho rằng Vic đã không lột tả được Rui của Hana Yori Dango, Mizuki của Ella thì không được nhỏ nhắn xinh xắn như trong Hana Kimi....Các fan tha hồ mang Rui của Vic so sánh với Rui của Oguri Shun, Mizuki của Ella ra so sánh với Mizuki của Maki. Áp lực đè lên diễn viên không phải là nhẹ nhàng.

 

Hana Kimi của Đài Loan (Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ) và của Nhật

Sự thành công của 'Vườn sao băng' đã đưa tên tuổi F4 đình đám tại châu Á.

Hana yori dango của Nhật và của Đài Loan (với tên gọi là Meteor garden )

Mang thế giới truyện tranh ra đời thực cũng là một vấn đề khó khăn đối với đạo diễn và nhà sản xuất. Các hoạ sĩ có thể dễ dàng vẽ ra học viện quý tộc Eitoku lên giấy, nhưng để đưa nó lên màn ảnh thì nhà sản xuất đã tốn rất nhiều tiền bạc để có thể đưa Eitoku một cách chân thật nhất - có thế thì mới ra dáng ngôi trường F4 học chứ. Cảnh quay của Goong được đánh giá là đẹp hơn và thật hơn rất nhiều so với background trong truyện tranh. Cung điện, đồ dùng trong cung, hành lang...tất cả đều đẹp đến bất ngờ. Không khí của truyện tranh khi mang lên màn ảnh cũng được các fan quan tâm không kém. Thế mới có chuyện nhiều fan khó tính nhận xét rằng live action này dài dòng, không giống như trong truyện tranh gì cả; live action kia không hài hước được như trong truyện tranh. Làm vừa lòng họ không phải là dễ.

Goong - Hoàng cung

Live action đang ngày càng phát triển hơn. Thành công cũng có với những Goong, Full House, Thơ ngây....Đang được chờ đợi như Honey and Clover (với sự tham gia của Trịnh Nguyên Sướng ), Hana Yori Dango phiên bản Hàn...Vẫn có khen và vẫn có chê, đơn giản bởi vì live action vẫn là một tác phẩm nghệ thuật hội đủ những yếu tố của điện ảnh và truyện tranh.

Mars - Chiến thần

Trần Thị Nữ Băng Giang

 
         
 
MucTim Online
"Công chúa bướng bỉnh" Jang Nara tới VN (21/5/2008)
Diễn viên Kinh Quốc - Kỳ 1: Những ngã rẽ cuộc đời (MT 835 - 21/5/2008)
Hoạt động của Super Junior (MTO 5 - 20/5/2008)
So Nyuh Shi Dae hoạt động hết công suất (MTO 5 - 17/5/2008)
Hà Hồ bật mí (MTO 5 - 15/5/2008)
Nữ sinh đại náo (MT 834 - 14/5/2008)
Tô Hữu Bằng "khổ" vì gương mặt baby (MTO 5 - 12/5/2008)
Sao cũng lao đao (MTĐB T5 - 12/5/2008)
Thổi màu cho người mẫu (MTĐB T5 - 12/5/2008)
Thanh Ngọc - Ghen như...phim (MTĐB T5 - 11/5/2008)
 
Hana Kimi - bộ phim đáng xem!
Minh Hằng - nhân đôi niềm vui
Thơ Ngây 2
Những gương mặt hotgirl của game hotstep
Selena Gomez - bản sao của "đàn chị"?
Ca sĩ khổ vì... fan!
Bình luận của BGK Vietnam Idol 08 trước đêm chung kết.
"8" với Phi Luân Hải
Nét đẹp sinh viên với cộng đồng
Người vợ ma 2: Nhẹ nhàng và nhiều tiếng cười
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Chân dung Đoan Trang qua Alphabet
Lam Trường và câu chuyện tuổi 17

7 phút với Bi Rain

Bi (Rain): Vinh quang từ nước mắt

Điện ảnh

Đứa con của Satan
Bí mật của "Cô bạn gái kinh dị"...
Võ Thành Tâm: "Mỗi lần đóng phim..."
Harry Potter & chiếc cốc lửa
Kính vạn hoa (phần 2)

Thời trang

Biển & bạn gái
Biến ảo từng ngày
Đầm teen
Jean à la mốt
Những bông hoa nơi đồng nội

Làm đẹp

Nên & không nên với tóc dài
Sức khỏe cho vòng 1
Cho vòng 3 thêm xinh
Cách trị mụn đơn giản
Tôi có ngừa mụn được không?

 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.