Mục tiêu cao cả
Live 8 tập hợp tiếng nói của những nghệ sĩ hàng đầu đến những nhà lãnh đạo của các quốc gia phát triển nhất thế giới (gọi chung là G8), nhằm xóa bỏ tình trạng đói nghèo, ngăn ngừa sự bùng phát của bệnh lao và HIV/AIDS tại các nước kém phát triển. Các ca sĩ không chỉ hát để vận động sự ủng hộ về tài chính từ các cá nhân và tổ chức trên thế giới, họ còn kêu gọi mọi người hãy cùng cất lên tiếng nói chung. Hàng trăm ngàn chữ kí và chân dung đã được gửi đến từ mọi nơi trên thế giới.
|
|
Madonna |
Tiền thân của Live 8
Cũng vào khoảng thời gian này cách đây 20 năm, thế giới đã có dịp chứng kiến một buổi biểu diễn thực sự thay đổi cả lịch sử. Ngày 13/7/1985, khoảng 1,4 tỉ người đã cùng nhau xem chương trình ca nhạc Live Aid được truyền trực tiếp từ London và Philadelphia. Cho đến nay, người ta vẫn nhắc lại sự kiện này như một ngày trọng đại khi các ngôi sao như U2, Queen, David Bowie, Madonna, Elton John không chỉ kêu gọi được 200 tỉ dollar ủng hộ châu Phi mà còn giúp cho thế giới đến gần nhau hơn. Mỗi ca sĩ chỉ được phép hát tối đa là 17 phút nhưng
 |
| Nhóm Destiny's Child |
chương trình đã kéo dài liên tục hơn 16 giờ phát sóng. Người có công đầu trong việc tổ chức sự kiện này là ca sĩ Bob Geldof. Dù lúc đó Bob từng tuyên bố rằng sẽ không có một Live Aid nào nữa nhưng bây giờ thì ông cũng đã trở lại với Live 8, một chương trình còn qui mô hơn nhiều so với 20 năm về trước.
Live 8 rất thành công
Nhìn lại quá khứ, nhiều màn trình diễn tại Live Aid thực ra rất... dở! Ngay chính Bob Geldof cũng không thể hát đúng bài hát của mình, hay ca khúc We Are The World được biểu diễn một cách vô cùng... mất trật tự tại Philadelphia.
|
|
Christ Martin (Nhóm Coldplay) |
Tuy nhiên không một ai quan tâm đến chuyện đó. Hai mươi năm sau, Live 8 đã có sự cải thiện đáng kể về chất lượng. Danh sách ca sĩ hát tại chương trình lên đến con số 170! Các ca sĩ cũng đầu tư nhiều hơn cho phần trình diễn của mình. Madonna xuất hiện ấn tượng với Like a Prayer và Music. Khán giả tại Hyde Park, London còn được chứng kiến sự kết hợp lịch sử giữa Paul McCartney và nhóm U2 trong ca khúc Sgt. Pepper’s. Ngoài ra phải kể đến các tiết mục của Bjork tại Tokyo, Simple Plan tại Toronto, Shakira tại Paris, Faith Hill tại Rome... Nhóm Destiny’s Child cũng không làm phụ lòng khán giả Philadelphia với các ca khúc nổi tiếng của mình, dù đây là một trong những buổi diễn cuối cùng của họ.
MINH LÊ
Các con số thú vị
-
1 dặm là chiều dài của dòng người đến xem biểu diễn tại Philadelphia.
-
1 triệu là số khán giả có mặt tại 10 điểm biểu diễn.
-
26,5 triệu là số người gửi tin nhắn có dòng chữ ÒUNITEÓ để cổ động cho chương trình.
-
25 tỉ dollar là số tiền mà các nghệ sĩ yêu cầu các nước G8 phải ủng hộ cho châu Phi.