Với dự án âm nhạc vừa trình làng, nghe nói anh đã tìm thấy một tri kỉ trong âm nhạc ?
- Phải nói là một may mắn. Tôi tìm thấy ở ca sĩ Loan Châu - một người hiểu âm nhạc của tôi, ngược lại Loan Châu tìm thấy ở tôi - một người hiểu giọng hát của cô ấy. Và đó chính là động lực để tôi viết loạt 12 ca khúc cho album Khúc tương phùng (phát hành giữa tháng 5) của ca sĩ Loan Châu.
|
|
Ca sĩ Loan Châu |
Album đã xuất phát từ ý tưởng nào?
- Trước đấy thì Loan Châu từng hát một vài ca khúc của tôi, đến lúc cô ấy từ Mỹ về Việt Nam để thực hiện một DVD của mình vào tháng 11/2005, thì chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện lần đầu tiên. Sau cuộc trò chuyện, tôi đã viết thử 2 ca khúc mới (trong đó có ca khúc mang chủ đề album), cô ấy hát thử và cảm thấy thích thú. Một ý tưởng manh nha làm album được bắt đầu. Rồi tôi viết thêm 10 ca khúc nữa cho album trọn vẹn.
12 ca khúc viết trong một tháng và một ca khúc trung bình anh viết chỉ trong 30 phút. Có thể gọi là kỉ lục?
- Với tôi, đó chỉ là chuyện bình thường. Một bài hát tôi viết trong 30 phút, nhưng có khi tôi đã suy nghĩ về giai điệu, ca từ hàng tháng trời... Tính ra từ lúc tôi bắt tay vào viết ca khúc đầu tiên cho đến khi album hoàn tất thời gian là rất ngắn, từ cuối tháng 11/2005 đến giữa tháng 2/2006 là xong.
Năm 1998, khán giả biết đến một nhạc sĩ Hoài An với những Tình thơ, Nếu phôi pha ngày mai... Vậy còn lần này...?
- Tôi đã từng ra hai album tác giả với Đan Trường và Cẩm Ly, nhưng hai album ấy đều là tuyển những ca khúc cũ. Còn Khúc tương phùng là một chuyện hoàn toàn khác, những ca khúc trong album được sáng tác mới nhất, có một sợi chỉ kết dính về mặt ca từ lẫn thể loại nhạc. Tôi tin khán giả nghe album này sẽ thấy một Hoài An trầm tĩnh và sâu sắc hơn một Hoài An xông xáo ngày nào.
|
Ít người biết được ngay từ khi còn là một cậu học trò lớp 6, Hoài An đã say mê môn võ Côn nhị khúc. Và trong năm nay, anh dự kiến sẽ phát hành cuốn sách kèm DVD minh họa Nunchaku (Côn nhị khúc): Nghệ thuật chiến đấu và biểu diễn, như một cách để truyền niềm đam mê ấy đến những ai cùng yêu thích võ thuật. |
Nghĩa là Hoài An có một lối đi mới ?
- Tôi quan niệm có hai lối đi mà các nhạc sĩ Việt Nam đang chọn. Thứ nhất là những nhạc sĩ không đặt ra giới hạn cho mình, họ viết thoải mái về các kiểu ca từ và thể loại nhạc, chính vì vậy âm nhạc của họ trước nhất là đi theo chiều rộng. Thứ hai là những nhạc sĩ tự đặt ra những khuôn khổ cho mình, họ chỉ sáng tác với tôn chỉ là phải đi vào chiều sâu khán giả. Tôi thuộc về nhóm thứ nhất, trước hết là phổ biến chiều rộng, sau đó là theo chiều sâu đến mức có thể. Khúc tương phùng chính là cơ hội cho tôi bước vào chiều sâu trong lòng khán giả.
Một thực tế đang diễn ra, những ca sĩ ngôi sao hôm nay sử dụng phần lớn ca khúc từ một lứa nhạc sĩ trẻ mới. Và có vẻ họ đang “lãng quên” một thế hệ nhạc sĩ trẻ nổi lên vào cuối thập niên 1990, từng có những ca khúc giúp họ thành công. Kết quả là những nhạc sĩ ấy lại phải đi tìm những gương mặt ca sĩ mới để cộng tác. Với Hoài An, Loan Châu phải chăng là gương mặt mới ấy?
- Ca sĩ Loan Châu đã là một ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại từ khá lâu. Vì vậy mà album Khúc tương phùng sẽ được phát hành cả ở Việt Nam và Mỹ, là hai thị trường riêng biệt mà tôi và Loan Châu đều có những khán giả riêng của mình. Ngoài ra, từ khi tôi chính thức được biết đến là một nhạc sĩ vào năm 1998 đến giờ, thì không chỉ có ca sĩ ngôi sao lấy bài hát của tôi, mà còn có cả những ca sĩ trẻ. “Hết lớp sóng này lại đến một lớp sóng khác” là một qui luật không chỉ trong âm nhạc.
Việt Phong thực hiện