Trước khi Bay Đến Ước Mơ 7 diễn ra đúng... 5 ngày, tôi mới có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Đức Tuấn. Nói “nghiêm túc” là vì buổi trò chuyện này được ghi chép hẳn hòi, chứ không phải là những lời hỏi thăm vội vàng khi bất chợt gặp Đức Tuấn ở đâu đó. Gần ba tiếng đồng hồ, câu chuyện của Tuấn cứ trải dài, về bất kể điều gì mà Tuấn muốn thổ lộ...
”TÔI KHÔNG CHẢNH!”
* Cũng đi hát và ra album nhưng mãi đến khi Đôi mắt người Sơn Tây - một album nhạc xưa - ra mắt thì Đức Tuấn mới “bật” lên. Đó có phải là một sự may mắn?
- Điều may mắn là Tuấn đã phát hành album trong một thời điểm vô cùng thích hợp. Ban đầu Đôi mắt người Sơn Tây dự định ra mắt trong tháng 6/2005 nhưng vì trục trặc giấy phép nên phải hoãn lại. Sau chương trình Đêm thần thoại, Tuấn được nhiều khán giả chú ý hơn và ngay sau đó Đôi mắt người Sơn Tây lại được cấp phép, thế là vô tình Tuấn tạo được một hiệu ứng nho nhỏ. Nói gì thì nói, dù thời điểm phát hành có “may mắn” thế nào nhưng chất lượng album không có gì thì cũng khó tạo nên một hiệu quả tốt...
* Nhiều người nói sau “hiệu ứng nho nhỏ” ấy, Đức Tuấn bắt đầu... chảnh hơn trước?
- Tuấn không chảnh. Khi bạn đạt được một vị trí nào đó thì bạn phải có một nguyên tắc riêng cho mình, ví dụ như một số chương trình Tuấn phải từ chối vì thấy không hợp, hoặc Tuấn không thể tính giá catsê như trước v.v. Tuấn thấy mình vẫn vậy, vẫn thích xem phim, thích la cà cùng bạn bè, có thay đổi chăng là Tuấn thấy tự tin hơn trước mà thôi...
“TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN SCANDAL”
* Là người khá kín đáo với các scandal nhưng trong giới vẫn râm ran nhiều tin đồn, đặc biệt về các mối quan hệ của Tuấn. Tuấn nghĩ sao?
- Tuấn xem đó là cái giá của người làm nghệ thuật. Là người của công chúng khó tránh khỏi chuyện được lòng người này, mất lòng người kia rồi từ đó sinh ra lắm chuyện đồn thổi. Tuấn cứ nghĩ: mình còn “được” nói tới nghĩa là mình còn được chú ý. Nhiều tin đồn ác ý lắm, đại loại như Tuấn là người bất tài, may mắn là nhờ công ti Phương Nam lăng xê mới nổi tiếng... Kệ, người ta nói gì thì nói...
* Chẳng lẽ Tuấn “hiền” đến nỗi không phản ứng gì trước những thông tin không đúng về mình?
- Với scandal, càng đi thanh mình thì càng bị hiểu lầm, thôi thì... làm ngơ cho xong. Tuấn ít giận ai lâu, nếu biết người ta không tốt thì Tuấn sẽ không làm việc nữa, và nếu có tiếp xúc thì cũng sẽ cảnh giác với người đó hơn...
* Việc hát hip hop trong soundtrack của một bộ phim “hài hài nhảm nhảm” với những lời lẽ hơi bị... bình dân, Tuấn có ngại hình ảnh của mình sẽ mất điểm phần nào?
- Đó là công việc nên chuyện Tuấn hát hip hop coi như một thử nghiệm ở lĩnh vực mới. Hơn nữa, Hồn Trương Ba da hàng thịt là bộ phim giải trí đơn thuần, và bài hát đó nằm trong bối cảnh phim cũng chỉ để phục vụ cho nội dung của phim. “Mất điểm” hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm chứ không chỉ qua một bài hát đâu...
”MỘT ALBUM CHO TUỔI TÍM, TẠI SAO KHÔNG?”
* Phần lớn ca sĩ đều muốn một phần khán giả của mình là giới trẻ. Đức Tuấn thì sao?
- Ai cũng nghĩ hát nhạc bán cổ điển thì chắc khán giả sẽ toàn người lớn tuổi, nhưng thực tế vẫn có một số bạn trẻ yêu thích dòng nhạc của Tuấn. Vì vậy, Tuấn đang “âm mưu” làm một album thật đặc biệt cho tuổi tím mà không mất đi “chất” của mình. Nhiều ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn cũng trẻ trung lắm chứ, Tuấn sẽ chọn lựa và mix lại, chắc chắn đó sẽ là sản phẩm dành cho tuổi tím 100%. Ngoài album “đầy chất tím” này, ngày 10/8 tới Tuấn sẽ ra chung album Ảo ảnh với Hồ Ngọc Hà, sau đó là album Đức Tuấn hát nhạc Phạm Duy. Sau đó là một dự án lớn kết hợp chung với nhạc sĩ Đức Trí, và qua CD này anh Trí sẽ “làm cho mọi người nhìn rõ nhất về một hình ảnh Đức Tuấn”. Thời gian này, Tuấn thấy mình làm việc say sưa nhất, chính vì thế Tuấn càng phải nỗ lực tối đa...
VIỆT HÙNG thực hiện - Ảnh: TÔ THANH NGHIỆP