Đấy chính là ba chàng trai của W-inds - một nhóm nhạc đến từ Nhật Bản.
Trong một buổi thử giọng thường kì của Pony Canyon, Keita đã xuất sắc vượt qua những đối thủ còn lại bằng giọng hát trời phú của mình. Chính mẹ anh đã đăng kí cho anh tham gia cuộc thi mà anh cũng không hề hay biết. Còn Ryuichi và Ryohei là bạn trong trường dạy nhảy ở Sapporo, là thành viên thường xuyên của nhóm nhảy Hokkaido và Tazu Studio. Cả ba chàng trai gặp nhau ở Tokyo và được Ken - một thành viên của nhóm nhạc Da Pump trực tiếp chỉ dạy tạo nên một nhóm nhạc.
W-inds bắt đầu thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình trên đường phố tại công viên Shibuya và Yoyogi từ tháng 11 năm 2000 vào chủ nhật mỗi tuần. Cứ mỗi tuần trôi qua, số lượng người xem lại tăng lên. Và vào ngày 14 tháng 3 năm 2001, có 8000 đã đến chứng kiến sự ra đời của W-inds tại thiên đường mua sắm Shibuya.
Tên của nhóm có nghĩa là " Cơn gió từ hai phía Bắc và Nam gặp nhau tại Tokyo cùng hợp thành một cơn gió lớn tồn tại trên khắp Nhật Bản". Nhưng xem ra, gió mà họ thổi không chỉ tung hoành ở Nhật mà đã lan sang cả các nước và vùng lãnh thổ khác ở Châu Á khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.....Album đầu tay của nhóm đã đạt no.1 bảng xếp hạng Oricon danh giá của Nhật và cũng giúp nhóm giành được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất taị lễ trao giải Japan Record lần thứ 43 năm 2001. W-inds đã hai lần tổ chức biểu diễn ở Đài Loan và nhận được những phản hồi rất tốt từ fans (2004 - 2005). Riêng buổi biểu diễn ở Đài Loan năm 2004, vé của buổi biểu diễn đã bị thu gom sạch sẽ trong vòng 23 phút, lập nên kỉ lục "Nghệ sĩ có vé bán nhanh nhất" ở Đài Loan. Nhóm cũng là nghệ sĩ Nhật Bản duy nhất được mời đến biểu diễn tại giải thưởng MTV Trung Quốc tổ chức ở Đài Loan năm 2006. Và cũng là nghệ sĩ Nhật Bản duy nhất được mời đến biểu diễn ở lễ trao giải âm nhạc MKMF của Hàn Quốc năm 2006. Hàng năm nhóm đều tổ chức live tour mùa hè vòng quanh Nhật Bản kể từ năm 2002.
Hình ảnh của W-inds tràn ngập các tạp chí Nhật, thậm chí là cả các tạp chí của Hồng Kông, Đài Loan. Các single và album của nhóm đều nằm trong top 10 Oricon tính tới thời điểm này. Nhóm cũng đã trình diễn một ca khúc trong Shrek 3 (version Japan) mang tên Love is the greatest thing.
Tachibana Keita (hát chính)
Sinh nhật: 16/12/1985
Nơi sinh: Fukuoka (thuộc đảo Kyushu, phía Nam Nhật Bản)
Gia đình: ba, mẹ, 1 anh trai (Yuta), 2 em gái (Mai và Mio)
Sở thích: Hát và nhảy
Món ăn ưa thích: Kimchee, dâu, rau quả và thịt
Nick name: Ta-chan (Ta trong Tachibana) và Keichan
Trong một cuộc thử giọng thường kỳ của Pony Canyon - một trong những hãng đĩa hàng đầu của Nhật, Keita đã xuất sắc vượt qua tất cả những người dự thi tại cuộc tuyển chọn ở Kyushu và Okinawa. Với giọng hát cao 5 octaves và phong cách biểu diễn riêng .
Keita đã tham gia lồng tiếng cho nhân vật Arthur trong Shrek 3. Anh chàng này cũng đã ra mắt album solo của mình vào tháng 11 năm 2006 mang tên "KOE". Nhưng Keita cũng khẳng định là nhóm sẽ không tan rã vì sự nghiệp solo của anh.
Chiba Ryohei (rapper and dancer)
Sinh nhật: 18/11/1984
Nơi sinh: Sapporo (thuộc đảo Hokkaido nằm phía Bắc Nhật Bản)
Nhóm máu: B
Đồ ăn ưa thích: Omelet Rice
Loại nhạc yêu thích: House và techno
Sở thích: Nhảy, chơi games
Anh chị em: 1 chị gái(Sayaka Chiba)
Con vật yêu quý: chó
Ogata Ryuichi (Hát bè, rapper and dancer)
Sinh nhật: 17/12/1985
Nơi sinh: Sapporo (thuộc đảo Hokkaido nằm phía Bắc Nhật Bản)
Nhóm máu: O
Đồ ăn ưa thích: tất cả mọi thứ
Loại nhạc ưa thích: Hip hop, house và soul
Sở thích: Nhảy, chơi ghita (Ryuichi chơi ghita rất siêu) câu cá, cắm trại...
Anh chị 3m: Có một người chị gái (Manami)
Mùa yêu thích: Mùa đông
Trần Thị Nữ Băng Giang