Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Những điều thú vị của teen Sa Đéc
Teen Phú Yên và những món quà 20-11
Những người thầy trong cuộc đời tôi
5 điều nên nhớ vào ngày 20.11
Yêu quá lớp tôi
Bàn tay cô giáo
Mời các bạn làm báo Xuân 2009 cùng MTO
Em yêu thầy
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao

 

 Âm nhạc
 
Khi nhạc sĩ...hát (MT 843 - 19/7/2008)

Lịch sử nhạc Việt đã ghi nhận không ít nhạc sĩ khi...hát cũng không hề thua kém các ca sĩ chuyên nghiệp.
>> Có một huyền thoại nhạc dance 
>> Viên C sủi Hữu Hữu

Từ sau dạo nhạc Việt hồi sinh từ những năm 1997 cho đến bây giờ, chuyện các nhạc sĩ hát lại đã rộ lên không ít lần và thậm chí đã tạo thành một xu hướng, nhất là đối với những nhạc sĩ - ca sĩ trẻ 7x, 8x hôm nay...

Thời của... KTX

Nếu những khán giả nào đã từng đứng trong hai tour diễn Vòng quanh kí túc xá của ca sĩ Cẩm Ly, thì sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của những nhạc sĩ trẻ đứng chung trên sân khấu với tên gọi KTX (viết tắt của Kí túc xá). Được thành lập từ gợi ý của tour diễn, các nhạc sĩ Hoài An, Nguyễn Nhất Huy, Công Tuấn và Quốc An đã góp phần không nhỏ đến thành công của Cẩm Ly đi cùng thương hiệu tour diễn miễn phí cho sinh viên. Mỗi lần KTX xuất hiện và hát những ca khúc tự sáng tác của các thành viên trong nhóm: Tình thơ, Lời mẹ ru, Cây đàn sinh viên, Thương nhớ người dưng, Tình mẹ... là khán giả lại được nghe những giọng hát chân chất đến bất ngờ. KTX tồn tại từ năm 2001 - 2004. Chất giọng của nhạc sĩ Hoài An như chính anh nhìn nhận thì chỉ là... bình thường, nếu không muốn nói là hơi mỏng và chỉ thích hợp hát bè: “Nếu ca sĩ phải “ngó trước nhìn sau” vì họ là dân chuyên nghiệp, thì nhạc sĩ cứ... tự nhiên thoải mái hát mà không bị bất kì áp lực nào hết”. Điều dễ dàng nhận thấy ở KTX là dù thành viên nào hát hay hay dở thì cũng đều không ảnh hưởng bởi vì họ quá rành trong việc chia bè, chính điều này làm cho mỗi bài hát của nhóm luôn được đầy đặn ở từng câu chữ nhấn nhá...

Nghiệp dư nhưng vẫn... dày kinh nghiệm

Đã phát hành 4 album mà gần đây nhất là album Tình ca 62, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt là một trong số ít những nhạc sĩ hát chứng tỏ được chất giọng của mình. Những ngày gần đây, khán giả xem phim truyền hình của HTV đêm đêm lại được nghe anh hát ca khúc Vàng son một thuở yêu em trong phim Lọ lem thời @ (đây cũng là phim do anh viết nhạc và đóng một vai trong trong đó). Vũ Quốc Việt “từng làm mưa làm gió” với hit Bình thường thôi trong album cùng tên đến nay đã bán ra trên 10.000 bản đĩa: “Những bài hát tôi viết ra và tôi hát thì nó có hồn hơn, vì nó gắn liền với “hơi thở” cảm xúc của mình, cứ “mộc mạc” mà hát...”. Thật ra, để tự tin như thế, anh đã có thời gian dài hát ở những bar, nhà hàng... trong suốt những năm 1990 để mưu sinh. Hiện tại, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đêm đêm vẫn hát ở quán cà phê MStar mà anh vừa mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3).

Với mô hình nhạc sĩ hát những ca khúc mình sáng tác, Acoustic Band (từ trái sang: Hoài Phúc, Quốc An, Hoài An) đã để lại nhiều ấn tượng thú vị trong cácđêm diễn của tour Không thử sao biết

Với nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: “Cứ “mộc mạc” mà hát thì nhạc sĩ cũng hát hay không kém ca sĩ chuyên nghiệp!”

Nhạc sĩ Quốc An thì từ năm 1996 anh đã lập nhóm The Student (cùng Việt Quang, Tấn Trung, Quốc Thi) đi dự các liên hoan nhạc trẻ toàn thành. Ngày đó The Student chủ yếu là hát các ca khúc tiếng Anh, rồi sau đó chơi nhạc ở khách sạn Caravelle với tên mới Waterfall đến tận những năm 1999. Với Hoài An, anh từng đạt giải nhất đơn ca cấp trường và cấp quận khi đang là học sinh... trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Quận Bình Thạnh). Thời sinh viên, Hoài An cũng vừa chơi guitar vừa hát bè trong rock band Sóng xanh (ĐH Bách khoa).

Vừa đàn guitar thùng vừa hát, các nhạc sĩ cũng phải tự tin lắm...

Nhạc sĩ - ca sĩ trẻ Sỹ Luân hát giao lưu trong một sân chơi của báo Mực Tím, Luân là một trong những nhạc sĩ hát được yêu thích nhất hiện nay

Mặc dù được xem là một trong những nhạc sĩ hát trẻ nhất, nhưng Võ Hoài Phúc cũng thuộc dạng có thâm niên. Thời cấp 3 ở trường Lê Hồng Phong, Phúc cùng với band Sỏi trắng khá nổi đình nổi đám trong liên hoan Chú ve con. Lên học đại học Sư phạm, Phúc cũng đạt giải A ở hạng mục tam ca Giọng hát sinh viên toàn thành năm 2001. Phúc được xem là một trong những nhạc sĩ hát có chất giọng rất tốt theo nhận xét của đồng nghiệp.

Acoustic Band & những ước mơ có thật...

Từ đầu tháng 5/2008, các fan âm nhạc lại có dịp tái ngộ mô hình nhạc sĩ hát như KTX ngày nào bằng một cái tên rất lạ: Acoustic Band (nhạc sĩ Quốc An, Hoài An và Võ Hoài Phúc). Xuất hiện liên tục trong suốt 15 show diễn của Coca Cola từ tháng 5 đến tháng 10/2008 với các đêm diễn ở các trung tâm văn hóa và các trường đại học ở TP.HCM và Hà Nội. Trung bình mỗi đêm Acoustic Band trình diễn khoảng 3 ca khúc. Hoài Phúc cho biết: “Lâu lắm rồi mới đứng lại trên sân khấu để hát, cũng run lắm chứ. Nhưng cũng như câu slogan của tour diễn Không thử sao biết, tôi nghĩ mình phải thử để biết khả năng của mình ra sao và cách mà các fan tiếp nhận mô hình nhạc sĩ hát như thế nào trong bối cảnh nhạc Việt bây giờ”.

Nếu các ca sĩ thường đêm nào cũng đi diễn để “cày” kiếm tiền sẽ khiến cho cảm xúc dễ bị ăn mòn, cộng với việc lo chuyện cạnh tranh nên luôn “bất an”. Còn nhạc sĩ thì lâu lâu mới có dịp hát, và thường là hát vì được... mời chứ chẳng nhạc sĩ nào mưu sinh bằng giọng hát cả nên cảm xúc để hát luôn tươi mới. Thường phải thị phạm cho ca sĩ trình bày ca khúc, nên có thể nói các nhạc sĩ rất giỏi trong kĩ năng xử lí bài hát. “Chưa kể mình có thể giới thiệu ca khúc mới đến khán giả một cách nhanh chóng, không như đưa bài cho ca sĩ thì nào là phải chọn người phù hợp, rồi chờ thời điểm album phát hành...”, Quốc An nói.

Ngoài việc hát vì niềm vui trên sân khấu, một số nhạc sĩ còn nghĩ đến việc phát hành album mang tính phi lợi nhuận. Khoảng cuối năm 2007, hai anh em nhạc sĩ Hoài An - Hoài Phúc đã tung lên mạng 5 ca khúc tự sáng tác tự trình diễn của mình: Trầm, Anh vẫn nơi đây, Hát cho người yêu dấu, Cành hồng dâng mẹ và Nước mắt phi trường. Sắp tới đây hai anh em nhạc sĩ này sẽ thu thêm một số ca khúc nữa và sẽ phát hành album ra thị trường.

HOÀNG NGUYỄN - Ảnh: TÙNG CHÂU - H.PHÚC - Q.VIỆT

 
         
 
MucTim Online
Có một huyền thoại nhạc dance (MTO 7 - 17/7/2008)
Vietnam Idol 2008 trở lại với nhiều âu lo... (MT 843 - 16/7/2008)
"Búp bê ma" biết hát (MT 7 - 15/7/2008)
Gaga - phong cách lạ (MTO 7 - 13/7/2008)
Phạm Quỳnh Anh “Nợ ai đó...” (MTĐB T7 - 13/7/2008)
Viên C sủi Hữu Hữu (MTĐB T7 - 13/7/2008)
Video clip rock Việt: mùa “bùng nổ”! (MTĐB T7 - 12/7/2008)
Khánh Ngọc không còn “song ca” với Nhật Tinh Anh? (MT 842 - 11/7/2008)
Trò chuyện cùng thiên thần nhạc đồng quê (MTO 7 - 9/7/2008)
Thomas Godoj và “kế hoạch A” (MTO 7 - 8/7/2008)
 
Cơn sốt hát nhép
Gương mặt mới của V-pop
Mỹ Tâm chảnh với Bi?
DBSK - chặng đường dài nhìn lại
Đông Nhi - Bước ra từ thế giới ảo
Thanh Ngọc 'lột xác' để trưởng thành
Katy Perry - một khuôn mặt lạ, một giọng ca lạ
Chuyện nàng Baby Milo
Wonder Girls & "Nobody"
Buổi biểu diễn của Bi - Rain tại TP.HCM: Hơn 20 ngàn bạn trẻ đã đến, nhưng...
 

Âm nhạc

Bay đến ước mơ 7
Buổi biểu diễn của Bi tại TP.HCM
Mỹ Tâm chảnh với Bi?
"Khúc tương phùng" của Hoài An
Britney Spears hát rap

Thời trang

Phụ trang teen
Giày teen
Soọc teen
Váy teen
Áo bơi teen

Làm đẹp

4 mẹo sử dụng son bóng
Mặt nạ nhiều công dụng
Phương pháp trị nám an toàn
Tạo mùi hương từ thiên nhiên
Kem không chống được nắng

Đất nước mến yêu

Huyền bí Hạ Long
Cố đô Huế
Đà Nẵng
Tây Đô
Hòn ngọc Viễn Đông
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.