Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
Teen Vĩnh Long đến với xứ Phù Tang
Teen “chơi trội”
Tháng yêu thương
Stop cái mồm lanh chanh
Vật thể lạ thời @
Khi teen "send all list"
Tuổi 20
Những chuyến đò đưa khách sang sông
Người của công việc
Lời khuyên cho ngày 20-11
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Làm đẹp
 
Dân gian làm đẹp cùng các cung phi (17/5/2006)

Từ lâu, người ta đã có những bí quyết trong việc sử dụng những bài thuốc y học cổ truyền giản đơn để làm đẹp cho làn da.

 

 

 

Bí quyết của Dương Quý Phi

Hoa hồng là một trong những loại hoa quả được dùng trong các "bài" làm đẹp của Dương Quý Phi

Bí quyết làm đẹp làn da của Dương Quý Phi (đời Đường) chỉ bằng 3 loại nguyên liệu đơn giản là trứng gà đang còn ấp trong ổ, sáp ong và chu sa tán mịn. Bài thuốc làm đẹp này thời ấy có tên là "trứng gà chu sa". Bằng cách lấy một quả trứng gà đang còn ấp trong ổ khoét một lỗ ở đầu lớn, dùng ống hút hút lòng đỏ ra, cho bột chu sa vào trứng gà rồi dùng băng keo dán kín chỗ lỗ khoét lại, dùng sáp ong nóng cho chảy kín chỗ dán băng keo. Đặt lại quả trứng vào ổ cho gà mẹ ấp tiếp. Sau 21 ngày, khi các trứng khác trong ổ đã nở ra gà con thì lấy trứng gà chu sa ra, lột bỏ vỏ, lấy phần có chu sa bên trong, giã nhuyễn cho vào lọ đậy kín. Buổi tối, trước khi đi ngủ, dùng cồn hoa hồng (được làm từ 100 gr cánh hoa hồng tươi ngâm với 500 ml cồn thực phẩm 70 độ, ngâm trong bình thủy tinh, ngâm chừng 3 ngày là dùng được) lau sạch mặt, rồi thoa đều bột trứng gà chu sa lên mặt. Nhờ đó mà làn da của Dương Quý Phi mịn màng, trắng sáng. Còn "tuyệt sắc mỹ nhân" - con gái của ông Trịnh Bưu thời Xuân Thu làn da sáng đẹp và rất mịn là nhờ hằng ngày cô dùng quả hạnh nhân. Vì thế, thời ấy đã có bài thuốc làm đẹp da từ quả hạnh nhân có tên là "Thái bình thánh huệ phương", trong đó quả hạnh nhân được hầm đến 7 ngày đêm! Ngoài ra, ở các đời nhà Nguyên, nhà Thanh... cũng đều có những bí quyết riêng để làm đẹp làn da từ hoa quả...

Dân gian làm đẹp

Hạnh nhân - một loại hạt nổi tiếng trong bài thuốc làm đẹp da trong thời Xuân Thu

Từ những cách làm đẹp trong chốn hoàng cung, người ta đã nghiên cứu và phát triển nhiều bài thuốc làm đẹp độc đáo. Đối với da mặt bị sạm, theo lương y Nguyễn Công Đức - giảng viên khoa YHCT - Trường ĐHYD (TP.HCM) thì y học cổ truyền có các phương thuốc như: Dùng 12g quả đào nhân, 6g cam thảo, 12g đại hoàng, 6g quế chi và 6g mang tiêu đem sắc với 2 chén nước còn lại 1 chén. Mỗi ngày dùng 3 lần (dùng lúc âm ấm), mỗi lần 1/3 chén trước khi ăn. Ngoài việc có công dụng trị sạm, mặt nám, mụn, còn điều hòa kinh nguyệt, trị đau bụng kinh... ở phụ nữ (phụ nữ có thai không được dùng). Hoặc dùng 1 quả cà chua tươi (rửa sạch, bỏ hạt, thái nhỏ, nghiền nát), 1 quả khổ qua tươi (rửa sạch, bỏ hạt, giã nát) đem trộn đều với 1 cái lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Buổi tối trước khi đi ngủ, rửa mặt cho sạch, lau khô, chà nhẹ với nước cồn hoa hồng. Sau đó bôi dung dịch trên lên mặt, khi khô bôi tiếp lần nữa. Sau 1 giờ thì gỡ bỏ, rửa mặt sạch sẽ, đi ngủ. Phương pháp này giúp cho da mặt hết sạm, hết thô, trở nên mịn màng. Hay dùng 1 quả dưa chuột tươi, 1 quả mướp non (nhỏ bằng quả dưa chuột). Cả hai để cả vỏ, hạt thái nhỏ, giã nát, ép lấy nước cốt để trong tủ lạnh dùng trong ngày (2 - 3 lần) thoa lên mặt, sau 30 phút rửa mặt lại với nước lạnh, có công dụng trị chứng sạm da, giúp da mịn màng. Hoặc lấy nước vo gạo để lắng 10 phút, bỏ nước bên trên, nha đam (lô hội) tươi lấy nhựa nhớt bên trong, trộn đều hai thứ với một lượng bằng nhau để dùng trong ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ, rửa mặt bằng nước cồn hoa hồng, lau khô. Thoa nước cốt lô hội và gạo lên mặt, để vậy đến sáng dậy mới rửa sạch mặt. Ngoài công dụng trị nám da, phương pháp này còn trị tàn nhang, trị mụn và giúp da mịn màng. Hoặc phương thuốc làm từ 100g vỏ quýt, 200g hoa đào, 100g hạt bí đao, 100g hạt củ cải: Hoa đào phơi khô, vỏ quýt, hạt bí đao, hạt củ cải tẩm rượu, sao vàng trộn đều, tán bột mịn, cho vào lọ đậy kín. Mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần 1 muỗng canh với nước ấm sau mỗi bữa ăn, sẽ có công dụng trị chứng sạm đen da, dưỡng khí huyết.

Bèo tấm

Với những người bị tàn nhang, nám da mặt
thì dùng phương thuốc làm từ 100g bèo tấm (khô), 100g hạnh nhân và lòng trắng trứng gà. Bèo tấm rửa sạch phơi khô, hạnh nhân rang cho tróc hết vỏ. Cả hai trộn đều, tán thành bột mịn để vào lọ đậy kín. Buổi tối trước khi đi ngủ lau sạch mặt bằng dấm bạch truật (dấm ăn ngâm với bạch truật), rồi dùng một ít bột trên trộn đều với lòng trắng trứng gà thoa lên mặt, sáng sớm rửa sạch với nước ấm rồi lau mặt bằng nước cồn hoa hồng. Hoặc dùng 100g hoa đào và 100g hạt bí đao trộn chung, tán thành bột mịn và để vào lọ kín. Buổi tối trước khi đi ngủ lau mặt bằng nước dấm bạch truật, rồi dùng bột hoa đào với hạt bí đao hòa đều với lòng trắng trứng gà thoa lên mặt, để đến sáng rửa mặt với nước ấm. Hoặc bài thuốc từ lý tử nhân (hạt trái lý), rất hiệu quả với chứng mặt nám kèm tàn nhang: Hạt lý bỏ vỏ phơi khô, tán bột mịn để vào lọ nút kín. Buổi tối trước khi đi ngủ hòa bột hạt lý với lòng trắng trứng gà thoa mặt. Sáng sớm rửa sạch mặt với nước ấm.

mè đen

Đối với người có làn da thường bị khô, không tươi
thì YHCT có bài thuốc làm từ 20g mè đen, 1 muỗng canh mật ong, 40g hoàng kỳ, 12g trần bì, 20g hỏa ma nhân. Để riêng mật ong, 4 vị thuốc trên sắc với 4 chén nước còn lại 1,5 chén, rồi hòa mật ong vào, trộn đều. Dùng lúc còn ấm, ngày 3 lần, mỗi lần 100 ml trước bữa ăn sẽ làm cho da dẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào tươi. Người da tay hay khô, nứt thì dùng 50g quả mướp già (khô) cả hạt thái nhỏ, sao cho cháy thành than, giã nát mịn rồi trộn với 50 ml dầu mù u, để thoa vào nơi da tay chân bị khô, nứt nẻ.

Cà rốt tươi

Đặc biệt, với những người da mặt bị những vết nhăn
thì dùng 2 củ cà rốt tươi, 50g ngó sen tươi, 1 lòng đỏ trứng gà. Ngó sen giã nát vắt lấy nước cốt hòa lẫn với lòng đỏ trộn đều, cà rốt rửa sạch để nguyên vỏ thái nhỏ, giã nhuyễn trộn chung với lòng đỏ đã có lẫn nước cốt ngó sen. Sau khi xông mặt bằng khăn nóng, lau khô, đắp hỗn hợp trên lên mặt. Sau 30 phút rửa mặt bằng nước lạnh, xoa bóp cả mặt và lưu ý chỗ da mặt có nếp nhăn. Ngày sử dụng 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ...

 

Theo Thanh Niên


 
         
 
MucTim Online
Làm đẹp với dâu tây (10/5/2006)
Thực phẩm bảo vệ nhan sắc (6/5/2006)
Nước làm đẹp thế nào cho bạn? (6/5/2006)
Cách dùng nước hoa trong mùa nóng (26/4/2006)
Chăm sóc da mặt hàng ngày (21/4/2006)
Đẹp nhờ tự tin (21/4/2006)
Chọn đúng, dùng hay (21/4/2006)
Làn da mịn màng từ trái cây (21/4/2006)
Chải tóc cũng phải học! (21/4/2006)
30 mẹo làm đẹp "bỏ túi" (21/4/2006)
 
Kẹp mái xinh (1)
Cột tóc dễ thương
Đến lớp xinh hơn
Kẹp mái xinh (2)
Cô bé đáng yêu
Cách trị mụn đơn giản
Cột tóc giống sao
Tóc xinh
Cài tóc dễ thương
Tuổi teen và mỹ phẩm
 

Làm đẹp

Thực phẩm bảo vệ nhan sắc
Nước làm đẹp thế nào cho bạn?
Cách dùng nước hoa mùa nóng
Công dụng của muối
Yêu lắm tóc dài ơi!

Lời ca khúc

Xa rồi mùa đông
Nỗi nhớ mùa đông
Because of you
Crazy
Taxi

Thời trang

Khăn nón đi xa
Là tôi đây phe XY!
Bước đi mây của Thư
Giày búp bê
Sọc của Diệu Anh

Truyện tranh

Kho truyện tranh trên net
Giải thưởng đặc biệt
Biến!
Động đất
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.