Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Muc Tim Online
5 lý do tớ chọn xe buýt !
Khi 9x bị "quấy rối tinh thần"
Mách nhỏ tân sinh viên làng đại học
Lễ 2-9, nên và không nên
Con gái…chằn lửa
Vứt khỏi “CPU” những điều nhỏ nhặt
Không yêu nhưng vẫn...quen
Chiến dịch tiêu diệt “virus”
Lời nói không mất tiền mua...
5 lí do khiến teen “cháy túi”
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Làm đẹp
 
Kem không chống được nắng (21/6/2006)

Mặc cho những chiến dịch tuyên truyền cách chống nắng, tỷ lệ ung thư da vẫn tăng lên ở Mỹ. Theo ước tính của Hội Ung thư Mỹ, chỉ riêng năm 2005, đã có 62.000 trường hợp chẩn đoán bị u ác tính trên da và 7.900 trường hợp tử vong.

Hàng năm, có hơn một triệu trường hợp bị ung thư da, ung thư da hình vảy và khoảng 2.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến da. Những con số kinh hoàng này phải chăng do cách ghi thành phần, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm kem chống nắng quá mập mờ của các nhà sản xuất?

- Tên gọi gây nhầm lẫn.

SPF (sun protection factor) có ý nghĩa là bảo vệ khỏi nắng và giảm tác hại của tia UVB nhưng cái tên “chống nắng” lại bao hàm nghĩa rộng hơn thế rất nhiều.

Phát ngôn viên của Viện Da liễu Mỹ khẳng định rằng đa số người tiêu dùng không hiểu rằng kem chống nắmg chỉ có tác dụng bảo vệ da khỏi một phần quang phổ.

Trên thực tế, đa số kem chống nắng chỉ có chức năng lọc các tia cực tím UVB (gây cháy nắng). Còn rất ít sản phẩm, kể cả các sản phẩm bảo vệ khỏi tia UVA, UVB quang phổ rộng, có thể bảo vệ da người khỏi tác hại của tia UVA, tác nhân gây ung thư da và nếp nhăn, vốn thẩm thấu rất sâu vào trong da.

Ngoài ra, những tác dụng phụ của kem chống nắng được gọi là “không thấm nước” và “chống ăn nắng” cũng không chính xác. Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) từng đề nghị thay thế hai cụm từ này bằng “chịu nước” và “chắn nắng” tuy nhiên, do chưa đưa vào luật nên các nhà sản xuất cũng vì thế mà lờ đi.

- Hướng dẫn sử dụng cũng không rõ ràng.

Rất nhiều loại kem chống nắng hướng dẫn chi tiết về thời gian bôi tiếp theo sau lần bôi thứ nhất và cũng không nêu rõ lượng kem cần thiết.

Tiến sĩ Martin A. Weinstock, chủ tịch nhóm tư vấn ung thư da của Hội Ung thư Mỹ cho biết: “Nhiều người sử dụng kem chống nắng SPF 15 có tác dụng như kem chống nắng có chỉ số SPF 5 bởi lượng kem được bôi quá ít và quá mỏng”.

Hầu hết các loại kem chống nắng hoạt động bằng cách phản ứng hoá học với da. Và để đạt hiệu quả tối ưu, làn da cần phải được bôi kem chống nắng nửa tiếng trước khi ra ngoài. Tất nhiên, nhiều sản phẩm kem chống nắng không lưu ý khách hàng vấn đề này.

- Ý nghĩa chỉ số SPF.

Mặc dù số SPF càng cao thì càng bảo vệ được người sử dụng, nhưng rất ít người biết rằng sự khác biệt giữa những chỉ số này là rất nhỏ: SPF 15 ngăn chặn được khoảng 93% tia UVB trong khi SPF 50, đắt hơn nhiều, cũng chỉ ngăn chặn được khoảng 98% tia UVB.

Biết rõ những “khiếm khuyết” của kem chống nắng không phải để bạn từ bỏ chúng bởi cho đến nay, cũng chưa có một loại sản phẩm mới nào có tính năng vượt trội hơn.

Nghiên cứu cho thấy sử dụng nhiều kem chống nắng giảm nguy cơ ung thư tế bào da hình vảy - căn bệnh có thể chữa trị nếu phát hiện sớm. Một nghiên cứu khác phát hiện sử dụng nhiều kem chống nắng sẽ giúp giảm nốt ruồi ở trẻ (một tác nhân có thể biến thành ung thư sau này).

Bạn vẫn có thể sử dụng chúng hiệu quả nếu tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

- Hãy chọn mua các sản phẩm kem chống nắng có chứa oxide kẽm, titanium dioxide hay avobenzone (có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA).

- Nếu không tìm thấy loại sản phẩm này trên thị trường, bạn hãy chọn loại kem chống nắng chịu nước và có chỉ số chống nắng SPF từ 30 trở lên, có tác dụng chống tia UVB mạnh và có thể bôi tùy ý.

- Bạn nên bôi kem chống nắng thường xuyên khi ở ngoài nắng, ít nhất là hai giờ một lần. Nếu là bơi lội hoặc ra mồ hôi thì cần phải bôi lại ngay khi lên bờ.

- Quan trọng hơn, bạn nên hạn chế thời gian dưới nắng, đặc biệt từ 10-16h và nên đội mũ và đeo kính khi ra nắng.

Theo Thời báo việt

 
         
 
MucTim Online
Cho vòng 3 thêm xinh (MTĐB T6 - 17/6/2006)
Cách trị mụn đơn giản (13/6/2006)
Mặt nạ dành cho da khô (MTO 6 - 8/6/2006)
Những lỗi chăm sóc da thường gặp (MTO 6 - 8/6/2006)
Mặt nạ dành cho da nhờn (MTO 6 - 5/6/2006)
Tôi có ngừa mụn được không? (MTO 5 - 23/5/2006)
Đôi môi - sức hút và điểm yếu trên gương mặt (20/5/2006)
Chọn lựa một cặp kính như ý (18/5/2006)
Cách chữa mụn bọc (17/5/2006)
Dân gian làm đẹp cùng các cung phi (17/5/2006)
 
Làm điệu đôi chân
Tóc xoăn vào thu
Hộp quà bé xinh
Thời trang với túi
Dịu dàng tóc mây
Cách trị mụn đơn giản
Túi anime
Mơ mộng với hoa
Bánh xinh
Bé xinh đi tiệc
 

Làm đẹp

Thực phẩm bảo vệ nhan sắc
Nước làm đẹp thế nào cho bạn?
Cách dùng nước hoa mùa nóng
Công dụng của muối
Yêu lắm tóc dài ơi!

Lời ca khúc

Xa rồi mùa đông
Nỗi nhớ mùa đông
Because of you
Crazy
Taxi

Thời trang

Khăn nón đi xa
Là tôi đây phe XY!
Bước đi mây của Thư
Giày búp bê
Sọc của Diệu Anh

Truyện tranh

Kho truyện tranh trên net
Giải thưởng đặc biệt
Biến!
Động đất
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.